TP Hà Tĩnh: TNGT, phạm pháp hình sự giảm trong những ngày Tết

Theo thống kê, kể từ đêm giao thừa đến trưa mùng 4 Tết Quý Tỵ 2013, trên địa bàn TP Hà Tĩnh chỉ xẩy ra… 1 vụ phạm pháp hình sự và 2 vụ tai nạn giao thông. Đây là kết quả phản ảnh rõ nét hiệu quả của công tác giữ gìn ANTT, ATGT trong những ngày đầu năm mới trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự chúc Tết CBCS Công an TP Hà Tĩnh
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự chúc Tết CBCS Công an TP Hà Tĩnh

Tết nguyên đán năm nay, thành phố Hà Tĩnh không tổ chức bắn pháo hoa như mọi năm. Đêm giao thừa, Công an thành phố đã tăng cường lực lượng tuần tra canh gác, phối hợp tốt với công an các xã, phường làm tốt công tác tuần tra canh gác, bám nắm địa bàn nên đã ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phạm pháp hình sự, đua xe, lạng lách đánh võng…

Thượng tá Nguyễn Tiến Nam – Trưởng Công an thành phố cho biết: tình trạng đốt pháo trong đêm giao thừa Quý Tỵ 2013 giảm hẳn, toàn thành phố chỉ xẩy ra 2-3 vụ đốt pháo, giảm khoảng 5 lần so với giao thừa năm Nhâm Thìn.

Năm nay, ngoài việc phối hợp cùng công an các xã, phường bố trí lực lượng trực chiến, thành lập các tổ, đội liên ngành bảo vệ ANTT ở khối phố, thôn, xóm, tổ chức lực lượng ứng trực với 100% quân số sẵn sàng chiến đấu, Công an Thành phố đã đẩy mạnh tuần tra canh gác trên khắp địa bàn với nòng cốt là lực lượng Tổ công tác đặc biệt (mô hình tổ công tác 141 của Công an TP Hà Nội).

Nét đặc biệt trong tổ chức hoạt động của tổ công tác đặc biệt của TP Hà Tĩnh trong dịp tết đó là có sự tham gia của nhiều lực lượng. Tổ công tác đặc biệt được thành lập với 150 người, trong đó có 50 quân số tăng cường của lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh, 10 quân số tăng cường của thành đội Hà Tĩnh. Mỗi ngày tổ chức tuần tra 8 ca, mỗi ca 3h, khép kín 24h/24h trên địa bàn. Nhờ vậy, đã ngăn ngừa, xử lý có hiệu quả, kịp thời tình trạng phạm pháp hình sự, vi phạm TTATGT xẩy ra trên địa bàn.

Từ ngày mùng 1 đến trưa mùng 4 Tết, toàn thành phố chỉ xẩy ra 2 vụ tai nạn giao thông (trong đó có một vụ người điều khiển phương tiện tự ngã, một vụ lái xe ô tô đâm chết 2 người), 1 vụ phạm pháp hình sự.

Đáng chú ý, tết năm nay, tình trạng trộm cắp đã không xẩy ra trên địa bàn thành phố.

Lực lượng công an cũng đã kịp thời thu giữ tang vật, bắt giữ một đối tượng dùng súng bắn người xẩy ra tại địa bàn phường Bắc Hà.

Đối tượng Đặng Hồng Lĩnh và khẩu súng dùng để bắn Trần Văn Mạnh
Đối tượng Đặng Hồng Lĩnh và khẩu súng dùng để bắn Trần Văn Mạnh

Vụ việc xẩy ra vào khoảng 19h30 ngày 11/2/2013 (mùng 2 Tết) tại khối phố 15 phường Bắc Hà, do mâu thuẫn trong lời ăn tiếng nói, đối tượng Đặng Hồng Lĩnh (sinh năm 1980, trú tại khối phố 15, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) đã dùng súng bắn vào người Trần Văn Mạnh (sinh năm 1985) khiến Mạnh phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh.

Nhận được tin báo, Công an Thành Phố đã tổ chức lực lượng vây bắt, thu giữ kịp thời 1 khẩu súng ngắn và 1 viên đạn.

Hiện Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam tên Lĩnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast