Tranh chấp đất rừng, 5 người bị thương nặng

Sáng nay (8/7) tại xóm 4, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê xảy ra vụ đánh nhau do tranh chấp đất rừng giữa hộ ông Đặng Văn Thìn với hộ bà Đặng Thị Hoài, khiến 5 người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hương Khê

Các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hương Khê

Sau khi phát hiện gia đình ông Đặng Văn Thìn thuê máy đào mở đường băng qua khu rừng của mình để khai thác cây keo, bà Đặng Thị Hoài đã ra ngăn cản và báo chính quyền xã Hòa Hải để có biện pháp xử lý.

Ngay sau đó, một nhóm (khoảng 4 -5 người) phía ông nhà Thìn đã dùng bình xịt hơi cay, dao, gậy tấn công nhóm người nhà bà Hoài (5 người), gồm: Đặng Văn Long, Đặng Văn Nam, Phan Văn Cát, Phan Văn Lĩnh và Đặng Văn Thái.

Hậu quả, 5 người phía bà Hoài bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hương Khê; trong đó các nạn nhân: Đặng Văn Long, Phan Văn Cát và Phan Văn Lĩnh bị nhiều vết chém sâu, hiểm phải chuyển đi điều trị ở bệnh viện tuyến trên.

Nạn nhân Đặng Văn Long phải chuyển điều trị bệnh viện tuyến trên

Nạn nhân Đặng Văn Long phải chuyển điều trị bệnh viện tuyến trên

Được biết, vụ tranh chấp đất rừng giữa hai hộ dân nêu trên đã kéo dài nhiều năm nay.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast