Triệt phá đường dây trộm và tiêu thụ xe gian vùng giáp biên quy mô lớn

Suốt nhiều tháng qua, từ nguồn tin của người dân cung cấp, Công an huyện Tân Châu, Tây Ninh phát hiện đường dây chuyên hoạt động trộm cắp và tiêu thụ xe gian từ Việt Nam sang Campuchia quy mô lớn nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Theo kế hoạch phá án, lúc 17h30’ ngày 15/6, tại khu vực ấp Tầm Pho, xã Tân Đông (huyện Tân Châu), các trinh sát bắt quả tang Đoàn Văn Tú Anh (19 tuổi) và Phạm Viết Tú (22 tuổi, cùng ngụ ấp Đông Thành, xã Tân Đông) đang vận chuyển 2 xe máy qua Campuchia tiêu thụ.

Triệt phá đường dây trộm và tiêu thụ xe gian vùng giáp biên quy mô lớn ảnh 1
Triệt phá đường dây trộm và tiêu thụ xe gian vùng giáp biên quy mô lớn ảnh 2
Triệt phá đường dây trộm và tiêu thụ xe gian vùng giáp biên quy mô lớn ảnh 3
Các đối tượng trong đường dây.

Cùng ngày, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tân Châu chia làm nhiều tổ tiếp tục bắt khẩn cấp thêm 9 đối tượng khác trong đường dây gồm, Trần Văn Minh, Lâm Văn Na (cùng 21 tuổi), Đặng Nguyên Anh Thi (28 tuổi), Hoàng Văn Hận (22 tuổi), Lý Thanh Thảo (18 tuổi), Lê Văn Tâm (27 tuổi, cùng ngụ ấp Đông Thành, xã Tân Đông), Nguyễn Hoàng Tâm (17 tuổi ngụ xã Tân Phú, huyện Tân Châu), Võ Thị Ngọc Huệ (16 tuổi, ngụ xã Mỏ Công, huyện Tân Biên) và Võ Công Hậu (17 tuổi ngụ huyện Dương Minh Châu).

Qua đấu tranh đến chiều 16/6, Cơ quan Công an xác định, Tú Anh là đối tượng cầm đầu. Các đối tượng không có việc làm, chỗ ở ổn định và nhiều lần sử dụng trái phép chất ma túy. Hàng ngày, các đối tượng cùng nhau rảo quanh trên các tuyến đường để tìm xe máy hiệu Sirius hoặc Wave để trộm. Khi trộm được xe, chúng mang đi giấu nơi khác chờ khoảng 2 đến 3 ngày sau Thi, Hận, Tâm mang xe trộm qua Campuchia bán với giá từ 7 đến 12 triệu đồng/chiếc.

Người dân vui mừng nhận lại tài sản bị mất.
Người dân vui mừng nhận lại tài sản bị mất.

Trên đường đi tiêu thụ, chúng bố trí nhiều người cảnh giới nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Có tiền từ việc bán xe, chúng trích một phần lớn để mua ma túy rồi mang về Việt Nam cùng nhau sử dụng. Bọn chúng bước đầu khai nhận đã thực hiện 9 vụ trong đó 8 vụ trộm ở huyện Tân Châu và 1 vụ ở huyện Gò Dầu.

Qua xác minh 2 xe máy thu giữ, cơ quan Công đã trao trả xe wave màu trắng BS 70K1- 274.46 cho ông Hà Sĩ Hiền ngụ Tân Đông bị mất trộm vào ngày 12-6; trao trả xe Exciter không biển số cho anh Cao Văn Tuấn (ngụ xã Tân Đông) bị mất trộm vào ngày 12/11/2014; trao trả điện thoại cho chị Lê Thị Tuyết Mai. Nhận được tài sản bị mất, mọi người vui mừng và cảm ơn lực lượng Công an đã vất vả ngày, đêm truy bắt đối tượng trộm giữ gìn bình yên cho người dân.

Theo cand.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast