Triệt xóa đường dây lô, đề, bắt giữ 12 đối tượng

(Baohatinh.vn) - Chiều 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Đánh bạc”.

triet xoa duong day lo de bat giu 12 doi tuong

Các đối tượng bị bắt tại cơ quan công an

Thời gian gần đây, tệ nạn đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề trên địa bàn thị xã Kỳ Anh có chiều hướng gia tăng. Một số đối tượng trong và ngoài địa bàn móc nối, lợi dụng việc quy thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc để tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Công an thị xã Kỳ Anh chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự lập chuyên án đấu tranh. Sau quá trình điều tra, khoảng 18h ngày 4/7/2017, Công an thị xã Kỳ Anh đã tiến hành bắt giữ, triệt xóa đường dây “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” dưới hình thức ghi số lô, số đề trên địa bàn do đối tượng Nguyễn Thị Liên (SN 1975, trú tại tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh) cầm đầu; đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh.

triet xoa duong day lo de bat giu 12 doi tuong

Cơ quan điều tra lấy lời khai các đối tượng Nguyễn Thị Liên...

triet xoa duong day lo de bat giu 12 doi tuong

... và Trần Thị Hoài Thanh

Quá trình điều tra mở rộng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề: 56.487.000 đồng, các bảng, sổ sách ghi lô, đề, nhiều điện thoại di động làm phương tiện liên lạc nhắn tin đánh lô, đề và chuyển bảng cho đối tượng Liên. Kết quả điều tra trong thời gian 7 ngày gần nhất, kể từ ngày 25/6/2017 đến khi bị bắt (ngày 4/7/2017), tổng số tiền các đối tượng đánh bạc khoảng 500 triệu đồng.

Qua bước đầu điều tra, chiều ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh ra quyết định khởi tố 4 bị can về tội đánh bạc gồm: Nguyễn Thị Liên (SN 1975); Trần Thị Thủy (SN 1982); Trần Thị Hoài Thanh (SN 1976), đều trú tại phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh; Dương Xuân Phong (SN 1976), trú xã Kỳ Hưng, thị xã Kỳ Anh.

8 đối tượng bị bắt giữ để điều tra làm rõ gồm: Võ Thị Thu Thủy (SN 1978), Nguyễn Thị Tuyết (SN 1971), Nguyễn Văn Long (SN 1977), Nguyễn Thị Thủy, Lê Thị Hằng (SN 1982), Nguyễn Thị Hằng Hải (SN 1984), đều trú tại phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh; Trần Xuân Hạnh (SN 1980), trú xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh; Phạm Thị Khanh (SN 1950), trú xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh.

Hiện Công an thị xã Kỳ Anh đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast