Trộm bất thành, vứt tiền bỏ chạy vẫn bị bắt

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Đức Thọ vừa ra quyết định tạm giữ đối tượng Lê Văn Thiệu (SN 1983, trú xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Đức Thọ đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra

Công an huyện Đức Thọ đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra

Khoảng 12h ngày 7/9, Thiệu đến ki ốt bán quần áo của chị Trần Thị Vũ Huyền (SN 1982, trú ở tổ dân phố 5, thị trấn Đức Thọ) lấy trộm 6.078 ngàn đồng. Vừa đi được mấy bước, đối tượng bị chị Huyền phát hiện nên đã vứt tiền và bỏ chạy nhưng đã bị người dân bắt lại.

Tại cơ quan công an, Thiệu khai nhận: 7h sáng ngày 7/9, y đi xe máy từ nhà (thôn Đại Thành, Diễn Kim, Diễn Châu, Nghệ An) vào thị trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh) thăm bạn. Đến thị trấn Đức Thọ, đi ngang qua tiệm quần áo nhưng thấy không có người nên nảy sinh hành vi trộm tài sản.

Được biết, Lê Văn Thiệu từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản (do Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an TP Hồ Chí Minh thụ lý) và vừa ra tù được 2 năm.

Công an huyện Đức Thọ đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast