Trộm xe, tháo vứt biển kiểm soát để bán lấy tiền tiêu

(Baohatinh.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Phú (SN 1990, trú tại thôn An Việt, xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội “trộm cắp tài sản”.

trom xe thao vut bien kiem soat de ban lay tien tieu

Trần Đình Phú cùng tang vật vụ trộm

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 14/4/2015, Trần Đình Phú đi từ nhà tới nhà bạn ở xã Cẩm Thạch chơi. Khi qua đoạn chợ Cẩm Thạch (còn gọi là chợ Cầu), Phú nhìn thấy chiếc xe máy Sirius màu đỏ đen BKS 38X1-030.84 của chị Phan Thị Xuân (SN 1960, trú tại thôn Xuân Lâu, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên) dựng trong khuôn viên chợ, chìa khóa đang cắm ở ổ khóa xe không có người quản lý, y nhanh chóng lại gần ngồi lên chiếc xe nổ máy chạy trốn.

Đi qua tiệm sửa chữa xe Hợp Đào, Phú dừng xe, tháo biển kiểm soát vứt đi rồi vào hỏi bán chiếc xe cho anh Trần Hữu Hợp (SN 1983, trú tại thôn 7, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên) nhưng anh Hợp không mua mà giới thiệu Phú bán cho anh Nguyễn Viết Biểu (SN 1986, trú tại thôn 9, Cẩm Quang, Cẩm Xuyên) với giá 2,2 triệu đồng.

Sau khi thực hiện trót lọt vụ trộm, lo sợ hành vi phạm tội của mình bị phát hiện, Phú bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình và bạn bè ở địa phương.

1 tháng sau, Phú bị Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện nghiện ma túy nặng và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Hết thời gian cai nghiện, Phú trở về địa phương thì bị Công an huyện Cẩm Xuyên bắt giữ.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, trước những chứng cứ xác thực, Trần Đình Phú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast