Trộm xong, lánh vào Nam làm việc cầm đồ

(Baohatinh.vn) - Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa dẫn giải đối tượng Nguyễn Ngọc Đức (SN 1990, trú tại thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ) về phục vụ điều tra sau một thời gian lẩn trốn tại khu vực phía Nam.

Trộm xong, lánh vào Nam làm việc cầm đồ ảnh 1

Lấy lời khai đối tượng Nguyễn Ngọc Đức

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào đầu năm 2015, trên địa bàn Hương Sơn xẩy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trong nhà dân. Sau một thời gian điều tra, Công an huyện Hương Sơn đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hùng Cường (SN 1982 ở phường Hồng Sơn, TP Vinh, Nghệ An).

Tại cơ quan điều ra, Cường khai nhận, vào đêm 21/7, đối tượng cùng với Nguyễn Ngọc Đức đột nhập vào nhà anh Hồ Văn Hạnh (SN 1990, ở khối 6, thị trấn Tây Sơn) lấy trộm 1 tivi và một số tài sản khác.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Nguyễn Hùng Cường và Nguyễn Ngọc Đức về tội “trộm cắp tài sản”.

Tuy nhiên, trong quá trình cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt, Đức đã nhanh chân trốn khỏi địa bàn.

Sau một thời gian vận động thuyết phục nhưng Đức vẫn không đến cơ quan điều tra đầu thú, ngày 10/8/2015, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Ngày 26/12/2014, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Bỉnh Dương bắt giữ đối tượng Đức khi đang làm việc tại một tiệm cầm đồ ở Bình Dương.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast