Từ Nghệ An vào Hà Tĩnh gây ra hàng loạt vụ trộm

(Baohatinh.vn) - Thiếu tá Bùi Việt Hùng - Phó trưởng Công an TX. Hồng Lĩnh thông tin, đơn vị vừa phá thành công chuyên án 316-TCĐN, bắt 2 đối tượng chuyên đột nhập nhà dân vào ban đêm trộm tài sản.

Trong thời gian gần đây, cơ quan điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh liên tục nhận được tin báo của nhân dân về tình trạng mất cắp tài sản vào ban đêm.

Theo lời khai ban đầu, Nguyễn Thế Tiến và Nguyễn Văn Nam đã gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản trên các địa bàn TP. Vinh, TX. Hồng Lĩnh, TP. Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên.
Theo lời khai ban đầu, Nguyễn Thế Tiến và Nguyễn Văn Nam đã gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản trên các địa bàn TP. Vinh, TX. Hồng Lĩnh, TP. Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên.

Theo lời khai ban đầu, Nguyễn Thế Tiến và Nguyễn Văn Nam đã gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản trên các địa bàn TP. Vinh, TX. Hồng Lĩnh, TP. Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên.

Mới đây nhất, vào sáng 21/3, anh Phan Xuân Thịnh (trú tại tổ dân phố 1, phường Nam Hồng) ngủ dậy thì phát hiện xe mô tô BKS 37 B2 - 220.78 "không cánh mà bay".

Sau một thời gian điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an TX. Hồng Lĩnh đã tiến hành bắt khẩn cấp 2 đối tượng: Nguyễn Thế Tiến (SN 1994) và Nguyễn Văn Nam (SN 1991), đều trú tại xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Tại cơ quan điều tra 2 đối tượng khai nhận, do không có tiền ăn chơi nên rủ nhau đi trộm. Chúng thường đi xe buýt từ Nghệ An vào Hà Tĩnh, đợi đến đêm khuya thì đi bộ đến các nhà dân, ký túc xá trường học, lợi dung sơ hở để trộm tài sản.

Theo lời khai ban đầu, các đối tượng đã gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản trên các địa bàn TP. Vinh, TX. Hồng Lĩnh, TP. Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên.

Bước đầu cơ quan điều tra đã thu giữ được 1 xe máy, 2 máy tính xách tay, 8 ĐTDĐ và 1,4 triệu đồng.

Được biết, Nguyễn Thế Tiến là đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra mở rộng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast