Tuồn ma túy vào trại giam, lĩnh 19 năm tù

(Baohatinh.vn) - Sáng 26/5, TAND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đưa 3 phạm nhân đang thụ án tại Trại giam Xuân Hà (Tổng cục VIII – Bộ Công an) ra xét xử về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các bị cáo gồm: Võ Khắc Thành (SN 1987), Nguyễn Duy Sỹ (SN 1980), đều trú tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, đang thụ án về tội cố ý gây thương tích; Trần Minh Lý (SN 1993, trú tại phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh) đang thụ án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

tuon ma tuy vao trai giam linh 19 nam tu

Các phạm nhân tại phiên tòa

Trước đó, phạm nhân Thành nhờ người ngoài mua điện thoại mang vào trại giam lén lút sử dụng. Tối 14/1/2016, Thành gọi điện cho một người tên Sơn đặt vấn đề mua một "chỉ" heroin và 5 gram ma túy tổng hợp dạng đá với giá 11 triệu đồng. 

Sau khi bàn bạc, số ma túy trên sẽ được Sơn bỏ trong bao thuốc lá nhãn hiệu Thăng Long đem đến trạm điện của Trại giam Xuân Hà để Thành đến lấy. Chiều tối ngày hôm sau, nhân lúc mở cửa các buồng giam để làm vệ sinh, Thành đi sang buồng giam Đội 20 tìm gặp Sỹ và nhờ khi nào đi lao động về thì đến trạm điện lấy số ma túy cho Thành. 

8h tối cùng ngày, Sỹ đến trạm điện tìm thấy một bao thuốc lá Thăng Long bị bóp méo, mở ra lấy cục ma túy đem về giấu vào rương gỗ ở lán trại để dụng cụ lao động. Sau đó, Sỹ đi tìm gặp Lý (ở cùng buồng giam) và cả hai về chỗ cất dấu ma túy. Tại đây, Sỹ bảo Lý đi ra phía sau chuồng lợn nhét số ma túy vào hậu môn của mình để đưa vào trại giam, tránh sự phát hiện của máy rà.

Tuy nhiên, khi hết thời gian lao động, Sỹ và Lý ra xếp hàng cùng các phạm nhân khác thì bị cán bộ trại giam phát hiện, bắt quả tang có mang theo chất ma túy.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà đã tuyên phạt Võ Khắc Thành 8 năm tù, Nguyễn Duy Sỹ 7 năm tù và Trần Minh Lý 4 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast