Vào rừng kiếm cây làm chổi, 2 chị em ruột chết đuối

(Baohatinh.vn) - Nạn nhân là 2 chị em ruột: Nguyễn Thị Mão (SN 1951) và Nguyễn Thị Hợi (SN 1963 tuổi), đều trú tại xóm 2, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Vào rừng kiếm cây làm chổi, 2 chị em ruột chết đuối ảnh 1

Khu vực sông Ngàn Sâu đoạn qua địa phận xóm 2, xã Hương Lâm, nơi phát hiện thi thể bà Mão và bà Hợi.

Ông Nguyễn Đình Nhân (trú tại xóm 2, xã Hương Lâm, Hương Khê) cho biết: Sáng qua (4/5), thấy bà Mão và bà Hợi rủ nhau vào rừng chặt cây trện (còn gọi là cây rành rành, tràm chổi) về làm chổi quét. Đến trưa không thấy vợ về, ông Hoạt (chồng bà Mão) đi tìm nhưng không thấy.

Đến khoảng 20 giờ tối cùng ngày, nguời thân và hàng xóm nạn nhân tiếp tục đi tìm. Hơn 2 giờ sau, mọi người phát hiện thi thể bà Mão trên khu vực sông Ngàn Sâu chảy qua địa phận xóm 2, xã Hương Lâm. Khoảng 6 giờ sáng nay (5/5), phát hiện thi thể bà Hợi trong khu vực tìm thấy thi thể bà Mão.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast