Vì một xã hội không ma túy

(Baohatinh.vn) - Tội phạm ma túy được xem là khởi nguồn cho nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác. Do vậy, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền nói chung và lực lượng công an tỉnh ta nói riêng đã đấu tranh, phòng chống khá hiệu quả đối với loại tội phạm này, từng bước xây dựng để có một địa bàn sạch về ma túy.

Hưởng ứng “tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2014

Hà Tĩnh có biên giới tiếp giáp với 2 tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn (Lào), với chiều dài 147 km; có Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, QL 8A, 1A, đường Hồ Chí Minh đi qua; có đường biển, đường sắt... Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển KT-XH, nhưng cũng là yếu tố phát sinh các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy.

Diễu hành hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy và Ngày toàn dân phòng chống ma túy ở Thạch Hà.
Diễu hành hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy và Ngày toàn dân phòng chống ma túy ở Thạch Hà.

Những năm gần đây, tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới và các địa phương trong tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp. Tính chất, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này ngày càng tinh vi, xảo quyệt; phạm vi hoạt động rộng, thậm chí là liên quốc gia. Đối tượng hoạt động rất đa dạng, có cả người trong tỉnh, ngoài tỉnh và cả người nước ngoài.

Tội phạm ma túy thường lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở ở tuyến biên giới, có nhiều đường tiểu mạch, cắt rừng đưa ma túy xâm nhập vào nội địa; hoặc lợi dụng tour du lịch Việt Nam - Lào vận chuyển ma túy; hay cất giấu ma túy lẫn lộn vào các loại hàng hóa cồng kềnh, đục cả khúc gỗ bỏ ma túy vào, hoặc bỏ ma túy vào máy móc, thùng sơn, vỏ hộp sữa… để vận chuyển.

Thượng tá Nguyễn Công Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47) cho biết thêm: Ngoài việc sử dụng nhiều vỏ bọc khác nhau, nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi thì thời gian gần đây, tội phạm ma túy ngày càng xảo quyệt và manh động, liều lĩnh hơn. Trước đây, các đối tượng vận chuyển ma túy từ ngoài vào có thể “xé” nhỏ ra, nhưng nay bọn chúng có thể vận chuyển với số lượng lớn, dùng hàng “nóng” và sẵn sàng chống trả quyết liệt với lực lượng chức năng.

Xác định được tính chất và đặc điểm của địa bàn, thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ Phòng PC 47 đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức phòng chống hiệu quả với tội phạm ma túy; phối hợp với các ban, ngành liên quan, công an các huyện, thị, chủ động trao đổi thông tin, tài liệu phục vụ công tác phòng ngừa đấu tranh, xử lý các đường dây, đối tượng phạm tội ma túy hoạt động liên tỉnh và xuyên quốc gia; chủ động đẩy mạnh công tác trinh sát trên tuyến, địa bàn, nắm chắc tình hình hoạt động của tội phạm về ma túy; thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy. Từ đó, giúp người dân nâng cao cảnh giác, cung cấp thông tin tố giác cho cơ quan chức năng.

Ngoài ra, lực lượng công an tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với công an 2 tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn ký biên bản ghi nhớ, trao đổi thông tin… để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy.

Đối tượng Lê Văn Long (SN 1977, trú tại Bình Lộc, Lộc Hà) bị BĐBP Hà Tĩnh bắt giữa về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.
Đối tượng Lê Văn Long (SN 1977, trú tại Bình Lộc, Lộc Hà) bị BĐBP Hà Tĩnh bắt giữa về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Với những nỗ lực không mệt mỏi, Phòng PC 47 đã bóc gỡ nhiều đường dây tội phạm ma túy lớn, triệt phá thành công nhiều tụ điểm phức tạp. Điển hình như: ngày 14/5/2014, phá chuyên án H313, bắt 2 đối tượng Nguyễn Xuân Thành (SN 1972, ở Đại Áng, Trung Lương, TP Đông Hà, Quảng Trị) và Xi Li Phôn Túy (ở Khăm Muộn, CHDCND Lào), thu giữ 10 ngàn viên ma túy tổng hợp; ngày 28/4/2014, xóa tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, bắt 3 đối tượng ở xã Sơn Trà (Hương Sơn) do Nguyễn Hồng Kỳ (SN 1971) cầm đầu.

Chỉ tính từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 67 vụ, 123 đối tượng (trong đó mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy 36 vụ, 50 đối tượng và sử dụng trái phép chất ma túy 31 vụ, 73 đối tượng), khởi tố 35 vụ án, 46 đối tượng. Riêng PC 47 đã trực tiếp phát hiện 3 vụ, 6 đối tượng, thu giữ 38,67 gam hêrôin, 10 ngàn viên ma túy tổng hợp Methamphetamin, 0,56 gam thuốc phiện và nhiều tài sản, phương tiện phạm tội…

Cuộc chiến với tội phạm ma túy còn hết sức gian nan, nguy hiểm. Thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 21, 48 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 27 của BTV Tỉnh ủy về “tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”…; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp nắm chắc tình hình, các tuyến biên giới, cửa khẩu, địa bàn trọng điểm, phức tạp nhằm đấu tranh, bóc gỡ các đường dây mua bán; triệt phá các điểm, tụ điểm mua bán ma túy phức tạp trên địa bàn…

Mỗi cán bộ, chiến sỹ lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy luôn đặt mình trong tư thế sẵn sàng chiến đấu vì một xã hội không ma túy.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast