Vô cớ đánh người trọng thương

Gia đình anh Bạch Xuân Dương (sinh năm 1990, trú tại xóm 13, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) vừa có đơn gửi cơ quan chức năng trình báo và đề nghị điều tra làm rõ các đối tượng vô cơ chặn đánh, khiến anh bị thương tích nặng.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 7/8, anh Dương trên đường từ nhà người quen tại xóm 11, xã Hòa Hải về đến ngã tư gần Trường tiểu học Hòa Hải thì bị một nhóm thanh niên khoảng 7 - 8 người dựng xe chắn giữa đường, khiến anh Dương không đi qua được.

Gia đình Dương đau xót khi con trai bị đánh trọng thương
Gia đình Dương đau xót khi con trai bị đánh trọng thương

Khoảng 15 phút sau, một đối tượng đi xe máy chở thêm 3 - 4 người theo hung khí, bao vây, tấn công liên tiếp vào đầu, người làm anh Dương bị thương nặng và gục gay tại chỗ.

Sau khi tấn công nạn nhân, các đối tượng lên xe tẩu thoát.

Khoảng 30 phút sau, anh Dương được người dân đưa đến Trạm y tế xã Hòa Hải cấp cứu với thương tích nặng trên đầu, mặt và nhiều vết thương trên cơ thể.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast