Vừa dừng trả khách, nhân viên nhà xe bị nhóm côn đồ đánh tới tấp

(Baohatinh.vn) - Xe khách BKS 38B-00584 của nhà xe Tuấn Hạnh (ở xã Mỹ Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh) chạy tuyến Hà Tĩnh - Lào vừa dừng trả khách tại xã Mỹ Lộc thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên đi trên chiếc xe bán tải dừng lại phía sau rồi bước xuống đánh tới tấp lái xe Võ Văn Điền, khiến người này ngã xuống đường.

Khi thấy anh Điền bị đánh, anh Trần Văn Tuấn (chủ xe) chạy tới can ngăn thì lập tức bị nhóm đối tượng trên đánh đến rách mặt.

Vừa dừng trả khách, nhân viên nhà xe bị nhóm côn đồ đánh tới tấp ảnh 1

Chủ nhà xe Tuấn Hạnh bị nhóm côn đồ đánh rách mặt.

Không dừng lại ở đó, nhóm đối tượng trên còn dọa dùng súng để "xử lí", buộc các nhân viên và hành khách của nhà xe Tuấn Hạnh phải chạy vào nhà dân để cầu cứu.

Chừng 20 phút sau, khi người dân ra đông và gọi báo công an nhóm người trên mới chịu rút lui.

Chủ nhà xe cho biết, lúc xẩy ra sự việc trên xe có khoảng 30 hành khách, trong đó 2 người cũng bị nhóm người trên đánh đập.

Theo nhân viên nhà xe Tuấn Hạnh thì lúc đó trên xe của nhóm côn đồ có khoảng 3 người, nhưng chỉ có 2 người bước xuống tấn công.

Ngay sau khi sự việc xảy ra (khoảng 20h ngày 7/8), Công an xã Mỹ Lộc đã tới lập biên bản sự việc, đồng thời trình báo với Công an huyện.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast