Vượt tường rào, vào công trường Formosa trộm 15 xe máy

(Baohatinh.vn) - Lợi dụng sơ hở của lực lượng bảo vệ, Lê Sỹ Đại và đồng bọn đã vượt tường rào công trường Dự án Formosa trộm 15 xe máy của công nhân rồi đưa đi tiêu thụ.

Vượt tường rào, vào công trường Formosa trộm 15 xe máy ảnh 1
Các đối tượng cùng tang vật vụ án

Chiều 28/10, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh cho biết, vào khoảng 16 giờ ngày 27 tháng 10 năm 2015, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đồn Công an KKT Vũng Áng đã mật phục bắt quả tang đối tương Lê Sỹ Đại (sinh năm 1997, trú xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà) khi đang trộm xe máy BKS 38K1-302.23 của anh Nguyễn Hồng Phong (sinh năm 1994, ở Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh) tại nhà giữ xe của cán bộ công nhân viên Công ty Formosa.

Mở rộng điều tra, đến 16 giờ ngày 28/10/2015, cơ quan công an bắt giữ thêm 2 đối tượng: Trần Danh Sơn (sinh năm 1998) và Lê Sỹ Sơn (sinh năm 1999), đều trú tại Thạch Ngọc (Thạch Hà) có hành vi trộm cắp xe máy.

Cùng đó, công an bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Thắng (sinh năm 1985, trú xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà) về hành vi tiêu thụ số xe máy do các đối tượng trên trộm cắp.

Bước đầu, các đối tượng trên đã khai nhận: Từ tháng 9/2015 đến nay, đã trộm 15 xe máy trong công trường Formosa (cơ quan công an đã thu giữ 8 xe).

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast