Xã đội phó chết bởi nhiều vết đâm

Đêm 9/11, người nhà anh Trần Văn Mân (SN 1961) ở xóm 4, xã Kỳ Văn (Kỳ Anh) phát hiện anh trong tình trạng bất tỉnh tại vườn nhà bởi nhiều vết đâm.

Tuy đuợc đưa đi cấp cứu nhưng anh Mân đã tắt thở khi chưa đến bệnh viện.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết.

Nạn nhân chết do mất máu quá nhiều bởi 2 vết cắt ở khuỷu và cổ tay cùng 3 vết đâm sâu ở bụng, ngực và gần vai.

Tại hiện trường nơi anh Mân được tìm thấy có 1 con dao mỏng dài 20 cm nhưng không tìm thấy dấu hiệu của sự giằng co.

Được biết, anh Mân hiện giữ chức xã đội phó xã Kỳ Văn.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục cần thiết để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast