"Xách" 2 bánh heroin từ Lào về Việt Nam để lấy 30 triệu đồng tiền công

(Baohatinh.vn) - Đối tượng Hoàng Anh Trường (SN 1968, thường trú tại khối 7, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) khai nhận với lực lượng chức năng Hà Tĩnh nhận chuyển số hàng này của một người phụ nữ thủ đô Viêng Chăn (Lào) về Hà Nội với tiền công 30 triệu đồng.

Vào lúc 8h ngày 26/1/2018, tại luồng nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Phòng Phòng chống tội phạm ma túy - Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống ma túy - Công an tỉnh, Đội kiểm soát phòng chống ma túy - Cục Hải quan Hà Tĩnh và Công an huyện Hương Sơn tiến hành kiểm tra xe khách giường nằm BKS 29B-00156 thì phát hiện bên trong hộp tụ điện dưới chậu rửa buồng vệ sinh của xe có 2 bánh hình khối giống nhau có kích thước 16,5 cm x 10cm x 2,5 cm, bên trong được dán giấy màu nâu, bên ngoài bọc ni-lông trong suốt.

xach 2 banh heroin tu lao ve viet nam de lay 30 trieu dong tien cong

Đối tượng Hoàng Anh Trường cùng tang vật vụ án

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã phong tỏa xe khách và hỏi chủ xe cùng hành khách trên xe về khối vật này nhưng không ai nhận nên buộc phải mời tất cả về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng Hoàng Anh Trường buộc phải khai nhận đó là 2 bánh heroin do anh ta nhận chuyển từ chị có tên là Nguyệt ở thủ đô Viêng Chăn (Lào) về Việt Nam cho một người đàn ông tên Hải ở Hà Nội với số tiền công vận chuyển là 30 triệu đồng.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast