Xẩy ra 10 vụ cháy rừng lớn và nhỏ

Theo báo cáo của Chi cục kiểm lâm Hà Tĩnh đến trung tuần tháng 7 năm 2012 trên địa bàn toàn tỉnh đã xẩy ra 10 vụ cháy rừng lớn và nhỏ với diện tích hơn 65 ha trong đó diện tích rừng trồng là 62,25 ha.

Cháy rừng thông ở Hương Sơn
Cháy rừng thông ở Hương Sơn

Huyện Hương Khê là địa phương để xẩy ra cháy rừng nhiều nhất với diện tích 57,5 ha. Vụ cháy ở Hương Khê đều rơi vào 5 hộ gia đình trồng rừng thông theo chương trình dự án 661 và chương trình dự án 2780. Tại huyện Hương Sơn diện tích cháy 0,5 ha thuộc 2 xã Sơn Tiến và Sơn Châu. Tại xã Sơn Tiến lực lượng tuần tra địa phương đã phát hiện và bắt được thủ phạm đốt rừng là Nguyễn Đức Giáp, bước đầu cơ quan chức năng đã phạt đối tượng này 3 triệu đồng. Các huyện Đức Thọ xẩy ra 1 vụ cháy với diện tích 2,5 ha rừng trồng, huyện Kỳ Anh 0,21 ha rừng phòng hộ, huyện Vũ Quang số diện tích cháy là 4,5 ha trong đó có 2,7ha rừng trồng.

Thời tiết đang diễn biến phức tạp, nguy cơ cháy rừng cao có thể vẫn xẩy ra bất cứ lúc nào vì thế các địa phương cần hết sức cảnh tỉnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast