Xe khách cháy rụi trên đèo, 30 người thoát chết

Trong lúc đang lưu thông trên đèo Lò Xo, chiếc xe khách giường nằm bỗng dưng bốc cháy khiến 30 hành khách trên xe rơi vào tình trạng hoảng loạn, cuống cuồng xuống xe thoát thân…

Khoảng 15h30 ngày 14/4, xe khách giường nằm BKS 51B – 109.55, do tài xế Bùi Anh Tuấn (SN 1972) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng Đà Nẵng – Kon Tum. Khi xe đi đến km 1403 (đoạn qua đèo Lò Xo, huyện Đắk Glei, Kon Tum) thì chiếc xe bất ngờ tự bốc cháy.

Sau khi phát hiện đám cháy, tài xế vội vàng lái xe vào ven đường, đồng thời thông báo cho hành khách nhanh chóng lấy đồ đạc để ra khỏi xe.

Chiếc xe khách cháy rụi trơ khung

Nhận được tin báo, lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát gần đó đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cùng nhà xe dập lửa. Tuy nhiên, do lửa cháy mạnh, cùng với nhiều đồ đạc dưới thùng xe nên chiếc xe nhanh chóng bị lửa thiêu rụi.

Các hành khách may mắn thoát nạn và sau đó bắt xe khác để tiếp tục hành trình, nhiều người đã bị cháy rụi hành lý.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Dân trí

Chủ đề Tai nạn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast