Xe khách và xe tải đấu đầu: 2 người chết và nhiều người bị thương

Vào lúc 5 giờ 30 ngày 7/7, trên Quốc lộ 1A đoạn đi qua xóm Tân Đông xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giửa xe ô tô khách và xe tải, vụ va chạm mạnh đã làm chết hai người lái xe trên xe khách và xe tải, 8 người bị thương đang phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viên huyện Kỳ Anh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Theo anh Lưu, người sống bên đường nơi xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe khách Tài Thắng mang biển kiểm soát 49X 4660 (do anh Nguyễn Bá Hải (SN 1983) trú tại 37 Đa Phú, phường 7 thành phố Đà Lạt điều khiển) đi theo hướng từ Nam ra Bắc đến đoạn đường trên thì bị chiếc xe tải mang biển kiểm soát 37V 0810 đi theo hướng ngược lại đâm phải.. Vụ va chạm mạnh đã làm xe tải lật xuống đường và hư hỏng nặng, chiếc xe khách bị nát phần đầu. Hậu quả, anh Hải và lái xe tải chết tại chỗ và 8 người trên xe khách bị thương nặng phải đi bệnh viện cấp cứu, trong đó có 5 người bị thương rất nặng.

Chị Nguyễn Thị Vân trú tại xã Thạch Văn huyện Thạch Hà đi trên chiếc xe khách Tài Thắng cho biết: "Xe khách Tài Thắng xuất phát lúc 6 giờ ngày (6/7), đi từ bến xe Đà Lạt (Lâm Đồng) ra Hà Nội, trên xe phần lớn chở sinh viên, học sinh ở Đà Lạt về quê. Lúc xảy ra tai nạn trên xe có khoảng 40 hành khách, lúc này khách trên xe đã ngủ dậy sau cuộc hành trình dài và thấy xe chạy rất nhanh, bỗng dưng nghe tiếng nổ lớn hất tung toàn bộ khách trên xe, làm mọi đồ dùng trên xe văng tung toé, mọi người nhồn nháo, chiếc xe lảo đảo rồi dừng lại, rất may tôi ngôi ở phần sau xe nên không bị thương".

Nhận được tin báo công an huyện Kỳ Anh đã nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, hướng dẫn giao thông trên đoạn đường này cho các phương tiện giao thông qua lại, đồng thời cùng với nhân dân địa phương đưa các nạn nhân đi cấp cứu và đón xe cho những hành khác về quê.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast