Xét xử 13 đối tượng đốt xe cảnh sát giao thông tại Kỳ Anh

Ngày 15/11, Toà án nhân dân huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với 13 đối tượng về các tội: “Cố ý phá hoại tài sản”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Chống người thi hành công vụ”.

13 bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm

13 bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, vào lúc 17 giờ ngày 6/5/2010, Nguyễn Văn Toàn (SN 1987), ở xóm Thắng Lợi, xã Kỳ Phương (Kỳ Anh) đi xe máy mang biển kiểm soát 38K1-8727, chở 3 người, không đội mũ bảo hiểm, lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A theo hướng từ nam ra bắc. Khi xe chạy đến cầu Đá Hát, thuộc địa phận xã Kỳ Long thì bị tổ tuần tra cảnh sát giao thông Công an huyện Kỳ Anh phát hiện, yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Nguyễn Văn Toàn không chấp hành và bỏ chạy, đâm vào xe ô tô mang biển kiểm soát 77H-0809. Hậu quả, Toàn bị chết ngay tại chỗ, hai thanh niên cùng ngồi trên xe bị thương.

Do bị một số đối tượng kích động, nhiều người dân địa phương kéo đến bao vây hiện trường, căng bạt, dựng lán trại ngay trên cầu Đá Hát gây ách tắc giao thông 7 giờ liền trên tuyến quốc lộ 1A qua địa phận huyện Kỳ Anh.

Lợi dụng sự hỗn loạn, 13 đối tượng, gồm: Hoàng Văn Nam (SN 1973) xã Cẩm Phúc (Cẩm Xuyên); Nguyễn Văn Thành (SN 1962), Nguyễn Văn Bình (1991), Lê Đức Thiện (SN 1983), đều trú tại xã Kỳ Long (Kỳ Anh); Lê Thanh Hải (SN 1987), Trần Văn Nga (SN 1983), Lê Hữu Lý (SN 1969), Trần Hữu Phương (SN 1991), Lê Văn Nhi (SN 1991), Lê Ngọc An (SN 1991), Trần Văn Hải (SN 1992), Đậu Xuân Kỳ (SN 1990) và Đoàn Văn Quỳnh (SN 1991) đều trú tại xã Kỳ Phương (Kỳ Anh) đã lật xe, đập nát rồi đốt xe của tổ tuần tra cảnh sát giao thông huyện Kỳ Anh, đồng thời kích động nhiều người làm mất trật tự giao thông, công cộng.

Trước đó, ngày 3/6, Công an huyện Kỳ Anh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các đối tượng liên quan.

Dự kiến, phiên toà sẽ diễn ra đến hết ngày 20/11/2010.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast