Xét xử nhóm côn đồ giải quyết mâu thuẫn bằng súng săn

(Baohatinh.vn) - Ngày 6/8, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Đức Văn (SN 1987, trú tại phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) cùng đồng bọn về tội giết người.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, do có xích mích từ trước, khoảng 19h30 phút ngày 3/12/2013, Nguyễn Văn Hạnh (tức Hạnh cò) rủ một nhóm người đi trên xe 3 ô tô đến trước lán của Vũ Đức Văn (khu vực gần đường QL1B, thuộc địa phận xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh) để giải quyết mâu thuẫn.

TAND tỉnh tuyên phạt 23 năm tù giam cho các đối tượng có hành vi giết người.
TAND tỉnh tuyên phạt 23 năm tù giam cho các đối tượng có hành vi giết người.

Khi nhóm của Nguyễn Văn Hạnh vừa đến, Vũ Đức Văn đã dùng súng săn bắn một phát về phía nhóm người này. Nghe tiếng súng nỗ, Nguyễn Văn Hạnh cùng đồng bọn lên xe bỏ chạy. Ngay lập tức, Vũ Đức Văn cùng Hồ Quang Hiệp (trú tại phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh) dùng xe ô tô BKS 38A – 040.16 chở Cao Thế Vũ (trú tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên), Dương Văn Đức (trú tại TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), Lê Anh Tuấn (trú tại Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên), Nguyễn Thanh Tùng (trú tại Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên), Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Hoàng Phương mang theo súng săn, hung khí đuổi theo.

Khi đuổi kịp nhóm của Hạnh (trên QL1A đoạn qua xã Kỳ Long), Vũ Đức Văn đã dùng súng săn bắn về phía nhóm người này làm Hồ Đức Hiếu (SN 1990, trú tại xã Kỳ Hưng, huyện Kỳ Anh) bị trúng đạn ở hàm.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xét tính chất, hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Vũ Đức Văn 8 năm tù, Hồ Quang Hiệp 4 năm tù, Lê Anh Tuấn 4 năm tù, Nguyễn Hoàng Phương 3 năm tù, Cao Thế Vũ và Dương Văn Đức mỗi bị cáo phải chịu 2 năm tù. Các bị cáo phải bồi thường cho bị hại tổng số tiền 49 triệu đồng.

Riêng tên Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Trường Giang sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã, sớm đưa các bị cáo ra trước pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast