Xử lý trên 70 phương tiện khai thác cát trái phép

Thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi trên tuyến đường thủy, thời gian qua, Phòng Cảnh sát Đường thủy - Công an tỉnh đã ra quân, bám chặt các vùng, điểm có đối tượng thường xuyên dùng thuyền để vận chuyển, khai thác cát trái phép trên tuyến sông La các huyện Đức Thọ và Nghi Xuân.

Trong 6 tháng đầu năm, Phòng đã xử lý trên 70 phương tiện thủy hoạt động khai thác cát trái phép, phạt tiền trên 200 triệu đồng.

Kiểm tra các xà lan khai thác cát trái phép
Kiểm tra các xà lan khai thác cát trái phép

Mới đây, vào ngày 06/7/2013, trên tuyến sông La thuộc xã Đức Châu, đơn vị bắt quả tang 4 đối tượng: Trần Văn Tường (SN 1970), trú tại xã Liên Minh (Đức Thọ); Nguyễn Xuân Lâm (SN 1964), trú tại xã Bùi Xá (Đức Thọ); Phạm Văn Tâm (SN 1972), trú tại xã Trường Sơn (Đức Thọ); Trần Văn Kỉ (SN 1967), trú tại Vượng Lộc (Can Lộc), đang có hành vi sử dụng phương tiện thủy khai thác cát trái phép. Phòng đã phối hợp Công an xã Đức Châu tiến hành tạm giữ phương tiện, lập biên bản và xử lý nghiêm các trường hợp vi pham theo quy định.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát đường thủy tiếp tục duy trì 2 tổ công tác ứng trực 24/24h trên các tuyến sông La, sông Lam nhằm tuyên truyền Luật Giao thông Đường thủy nội địa, tác hại của hoạt động khai thác cát trái phép đến môi trường và các công trình 2 bên bờ sông nhằm từng bước đẩy lùi hoạt động khai thác cát trái phép, đảm bảo TT-ATGT đường thủy, nhất là trong mùa mưa bão đang đến gần./.

Phòng PC68-Công an tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast