Tuy nhiên, xét về góc độ ATGT, vòng xuyến này trở thành một chiếc “đảo” án ngữ ngay giữa ngã tư.
Vì mục tiêu “to, đẹp”, “đảo giao thông” được thiết kế quá lớn, chiếm gần hết ngã tư, khiến cho góc của các tuyến đường hẹp lại. Đi từ đường Hồ Chí Minh hay quốc lộ 1A, khi qua ngã tư này muốn rẽ trái hay đi thẳng, người tham gia giao thông phải mở vòng cua rất lớn.
Điều đáng nói nữa là, tại vòng xuyến này, các vạch chỉ dẫn đường đều không rõ ràng, không có đèn tín hiệu giao thông, gây khó khăn rất nhiều cho người đi đường.
Thiết nghĩ, các ngành chức năng và chính quyền địa phương cần khảo sát, có phương án điều chỉnh hợp ý và có giải pháp khắc phục hữu hiệu nhằm đảm bảo ATGT tại ngã tư này – một điểm quan trọng trên 2 tuyến đường huyết mạch lớn của cả nước.