Cần có phương án đảm bảo an toàn khi qua kênh phân lũ

(Baohatinh.vn) - Từ nhiều năm nay, hơn 1.000 hộ dân ở các tổ dân phố: Nam Phong, Bắc Phong, Trường Yên, Cảnh Trường, Đông Phong (phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh) luôn phải đối mặt với hiểm nguy khi lưu thông trên 2 cầu tạm bắc qua kênh phân lũ.

Hàng nghìn người dân Kỳ Thịnh đối mặt với nguy cơ thiếu an toàn khi lưu thông qua cầu tạm bắc qua kênh thoát lũ.

Hàng nghìn người dân Kỳ Thịnh đối mặt với nguy cơ thiếu an toàn khi lưu thông qua cầu tạm bắc qua kênh thoát lũ.

Sau khi kênh phân lũ đoạn đi qua phường Kỳ Thịnh được xây dựng, hoàn thành vào năm 2012, hơn 1.000 hộ dân thuộc 5 tổ dân phố ở khu vực phía đông kênh phân lũ đều phải đi qua 2 cầu tạm tại 2 vị trí Nam Phong và Bắc Phong. Mặc dù chiều dài cầu tương đối lớn (hơn 50m), nhưng do thân cầu làm bằng gỗ, trộn lẫn đất cấp phối nên việc sụt lún, hư hỏng thường xuyên xẩy ra.

Đặc biệt, vào mùa mưu lũ, một số thanh gỗ bị mục nát, kéo theo một khối lượng đất, đá trên mặt cầu tuồn xuống nước, tạo ra các khoảng trống với bán kính hơn 1m, khiến việc đi lại của bà con hết sức khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo phản ánh của người dân địa phương, mặc dù hiện nay trên địa bàn đã có cầu kiên cố bắc qua kênh phân lũ, song do chưa có đường đấu nối với các khu dân cư nên hàng ngày, cầu tạm phải oằn mình phục vụ các phương tiện lưu thông.

Để đảm bảo an toàn, thuận lợi cho các hộ dân, trước mắt, BQL Khu kinh tế tỉnh cần có phương án sửa chữa, gia cố 2 cầu tạm; về lâu dài, cần sớm hoàn thành các cầu bắc qua kênh phân lũ cũng như các tuyến đường đấu nối, đừng để “cái sẩy, nẩy cái ung”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast