Đường cứu hộ thành... bãi tập kết phế thải!

(Baohatinh.vn) - Sau một thời gian oằn mình, gánh chịu sự tác động của bãi rác thải sinh hoạt tại tổ dân phố Hưng Lợi (phường Sông Trí - TX Kỳ Anh), tỉnh lộ 555 nối từ QL 1A với hồ chứa nước Kim Sơn bỗng dưng trở thành bãi tập kết phế thải!

Theo quan sát của chúng tôi, trên chiều dài khoảng 200m của tỉnh lộ 555 đoạn đi qua địa phận tổ dân phố Hưng Lợi, hàng nghìn m3 phế thải (đất phong hóa, phế liệu xây dựng, rác thải sinh hoạt…) được người dân “vô tư” đổ lên lòng, lề đường. Cá biệt, có nhiều điểm phế thải bị tích tụ từ lâu, cao như núi, trở thành bãi rác khổng lồ, bốc mùi hôi thối khiến người dân bức xúc.

Đường cứu hộ thành... bãi tập kết phế thải! ảnh 1

Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, sự tồn tại của bãi tập kết phế thải trên tỉnh lộ 555 còn ảnh hưởng đến ATGT và làm mất mỹ quan đô thị của thị xã mới.

Theo phản ánh của bà con tổ dân phố Hưng Lợi, trước đây, do bãi chứa rác thải của huyện Kỳ Anh (cũ) bị quá tải nên một lượng lớn rác thải được tuồn ra lòng, lề tỉnh lộ gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cho người, phương tiện lưu thông trên tuyến. Trước sự bức xúc, phản ứng mạnh mẽ của người dân, TX Kỳ Anh đã cho đóng cửa bãi rác quá tải dọc tuyến đường. Thế nhưng, sau một thời gian ngắn, hai bên tỉnh lộ lại mọc lên hàng ngàn khối phế thải xây dựng.

“Người ta mang chất thải đến đổ giữa “thanh thiên bạch nhật”, thế mà, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý tuyến đường chẳng hề có động thái nào để ngăn cấm” - ông N.T.M ở tổ dân phố Hưng Lợi bức xúc.

Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, sự tồn tại của bãi tập kết phế thải trên tỉnh lộ 555 còn ảnh hưởng đến ATGT và làm mất mỹ quan đô thị của thị xã mới.

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần sớm có giải pháp để giải tỏa bãi chứa phế thải trên tỉnh lộ 555 và ngăn cấm tình trạng đổ phế liệu, rác thải dọc tuyến đường.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast