Đường và đê vừa hoàn thành, cọc tiêu đã bị đổ gãy

(Baohatinh.vn) - Con đường 8B kết hợp với đê Tân Long, đoạn tiếp giáp giữa xã Sơn Tân với Sơn Long (Hương Sơn, Hà Tĩnh) mặc dù mới hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng nhiều cọc tiêu phân định giữa đê và đường đã bị phương tiện qua lại và người dân làm đổ gãy.

Số cọc tiêu bị đổ nhiều nhất nằm ở ranh giới giữa đê và đường, nhiều cọc chỉ còn trơ lại thép.

Đường và đê vừa hoàn thành, cọc tiêu đã bị đổ gãy ảnh 1

Rất nhiều cọc tiêu vừa mới hoàn thành bị gãy đổ

Đoạn đê và đường kết hợp này có chiều dài trên 1 km, chạy dọc thôn 1, xã Sơn Long đến điểm đầu của xã Sơn Tân. Đây là công trình do UBND huyện Hương Sơn làm chủ đầu tư với kinh phí 14 tỷ đồng.

Công trình “2 trong 1” này do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Châu Tuấn đảm nhận thi công và hoàn thành cách đây chưa lâu. Mặc dù chưa được tiến hành nghiệm thu, bàn giao nhưng đã xẩy ra “sự cố” trên.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast