Gần 300 hộ dân ở huyện lúa Hà Tĩnh đi lại trên cây cầu có nguy cơ gãy sập

(Baohatinh.vn) - Cầu số 5 bắc qua kênh mương Linh Cảm, ở thôn Phượng Thành, xã Tân Dân (Đức Thọ - Hà Tĩnh) đang xuống cấp nghiêm trọng khiến gần 300 hộ dân trong vùng gặp nhiều khó khăn trong đi lại, sản xuất…

Đây là cây cầu nối từ tỉnh lộ 5, bắc qua kênh Linh Cảm đi sang quốc lộ 8A, đoạn qua thị trấn Đức Thọ, được xây dựng vào thời điểm trước năm 2000.

Gần 300 hộ dân ở huyện lúa Hà Tĩnh đi lại trên cây cầu có nguy cơ gãy sập

Cầu số 5 phục vụ gần 300 hộ dân địa phương đi lại, sản xuất

Cầu số 5 phục vụ gần 300 hộ dân ở thôn Phượng Thành đi lại, sản xuất trong vùng. Ngoài ra, đây cũng là con đường tắt nhanh nhất để người dân vùng thượng xã Đức Long (nay là xã Tân Dân) ra quốc lộ 8A xuôi về hướng thị xã Hồng Lĩnh.

Hiện nay cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn lan can đã bị gãy. Nguy hiểm hơn, mố cầu ở hai đầu đã bị sập, dầm cầu oằn xuống, mặt cầu bong tróc, đọng nước khi trời mưa… khiến việc đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông.

Gần 300 hộ dân ở huyện lúa Hà Tĩnh đi lại trên cây cầu có nguy cơ gãy sập

Lan can hai bên cầu bị gãy

Ông Nguyễn Xuân Hải - Trưởng thôn Phượng Thành cho biết: Hiện tại, cây cầu chỉ phục vụ cho việc đi lại bằng xe máy hoặc đi bộ ra thăm đồng. Việc vận chuyển nông sản đều phải đi đường vòng nên vào mùa thu hoạch người dân rất vất vả. Đã có nhiều trường hợp cả người và phương tiện rơi xuống kênh vì hệ thống lan can bị gãy đổ.

Gần 300 hộ dân ở huyện lúa Hà Tĩnh đi lại trên cây cầu có nguy cơ gãy sập

Vào những ngày mùa, người dân phải đi bằng đường vòng để vận chuyển nông sản

“Đã nhiều lần người dân kiến nghị lên chính quyền địa phương xây dựng lại cầu mới để đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, nguồn ngân sách xã không đủ để đáp ứng xây cầu mới. Rất mong huyện, tỉnh quan tâm đầu tư để người dân đỡ vất vả hơn trong sản xuất, sinh hoạt”, ông Trần Đức Thắng - Chủ tịch UBND xã Tân Dân cho hay.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast