Không còn tác dụng ngăn mặn, giữ ngọt, cống cầu Trù “bức tử” sông Én

(Baohatinh.vn) - Kể từ khi bara Đò Điệm đi vào vận hành, chức năng ngăn mặn, giữ ngọt của cống cầu Trù (xã Phù Lưu, Lộc Hà, Hà Tĩnh) không còn phát huy tác dụng, trở thành vật cản gây ô nhiễm sông Én.

Không còn tác dụng ngăn mặn, giữ ngọt, cống cầu Trù “bức tử” sông Én

Hơn 10 năm nay kể từ khi bara Đò Điệm đi vào khai thác, vận hành, chức năng ngăn mặn, giữ ngọt của cống cầu Trù không còn phát huy tác dụng.

Cầu Trù trên tỉnh lộ 548 thuộc địa bàn xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà. Cây cầu này có hệ thống ngăn mặn, giữ ngọt sông Én phục vụ sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh một số xã vùng hạ của huyện Can Lộc và vùng thượng huyện Lộc Hà.

Tuy nhiên, hơn 10 năm nay, kể từ khi bara Đò Điệm đi vào khai thác, vận hành, chức năng ngăn mặn, giữ ngọt của cống cầu Trù không còn phát huy tác dụng. Thay vào đó, hệ thống cánh đóng mở (phai rèm) không hoạt động đã gây cản trở dòng chảy, biến sông Én trở thành nơi chứa rác thải, bèo tây, xác súc vật… tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Không còn tác dụng ngăn mặn, giữ ngọt, cống cầu Trù “bức tử” sông Én

Do dòng chảy bị nghẽn tại cống cầu Trù nên bèo tây, rác thải phủ dày sông Én.

“Vào mùa mưa lũ, bèo tây, rác thải theo dòng chảy từ vùng thượng đổ về tấp hàng đống trước miệng cống. Mùa hè thì cạn nước, mùi bùn, xác động vật, thực vật thối rữa bốc lên hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh vùng”, ông Đặng Văn Hòa - người dân thôn Thanh Ngọ, xã Phù Lưu bày tỏ bức xúc.

“Cốt nước giữa bara Đò Điệm và cống cầu Trù cân bằng nhau nên việc đóng mở cống nhiều năm qua không còn tác dụng. Tại nhiều cuộc họp, tiếp xúc cử tri, Nhân dân xã Phù Lưu và các xã Ích Hậu, Hồng Lộc, Tân Lộc… đã kiến nghị, đề xuất cơ quan chức năng sớm tháo dỡ hệ thống phai cống để khơi thông dòng chảy, trả môi trường sạch cho dòng sông Én” - Chủ tịch UBND xã Phù Lưu Phan Văn Châu cho hay.

Không còn tác dụng ngăn mặn, giữ ngọt, cống cầu Trù “bức tử” sông Én

Cầu Trù mới song song với cầu cũ đang được hoàn thiện đưa vào sử dụng.

Hiện tại, cầu Trù mới đang được xây dựng song song với cầu cũ và sắp hoàn thành đưa vào sử dụng. Vì vậy, cầu Trù cũ không còn là một cây cầu dân sinh, đặc biệt chức năng ngăn mặn, giữ ngọt lâu nay không còn phát huy tác dụng.

Khi hết “sứ mệnh” lịch sử ngăn mặn, giữ ngọt, thì các đơn vị liên quan cần sớm tháo dỡ cống cầu Trù để dòng chảy sông Én được khơi thông.

Chủ đề Ô nhiễm môi trường

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast