Trường học xuống cấp, hàng trăm giáo viên, học sinh "sống trong sợ hãi"!

(Baohatinh.vn) - Hàng trăm học sinh và giáo viên trường Tiểu học Hộ Độ (Lộc Hà, Hà Tĩnh) đang hàng ngày phải dạy và học trong nỗi lo sợ khi các phòng học xuống cấp nghiêm trọng.

Trường học xuống cấp, hàng trăm giáo viên, học sinh “sống trong sợ hãi”!

Trường TH Hộ Độ có 3 dãy nhà học chính với 2 dãy nhà cao tầng và 1 dãy nhà cấp 4. Trong đó, 1 dãy nhà học chính với quy mô 12 phòng học được xây dựng từ năm 2000 và dãy nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng (riêng dãy nhà cấp 4 hiện đang được sửa chữa.)

Trường học xuống cấp, hàng trăm giáo viên, học sinh “sống trong sợ hãi”!

Phần bê tông của nhiều cột nhà đã nổ bung, để lộ phần lõi thép hoen gỉ

Dẫn chúng tôi mục sở thị dãy nhà chính, cả thầy và trò trong trường đều có chung một nỗi lo sợ. Qua quan sát có thể thấy, dãy nhà này đã xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh. Hệ thống cột trụ bê tông trong nhà đã bung ra từng mảng lộ phần lõi sắt rỉ sét. Hai mái ngói đã hư hỏng, trần nhà thấm dột. Lan can tầng 2 có đoạn gần như đã mất liên kết với cột trụ. Lớp vữa tô ngoài đã bong ra từng mảng, hệ thống cửa sổ, cửa chính lung lay…

Trường học xuống cấp, hàng trăm giáo viên, học sinh “sống trong sợ hãi”!

Lớp vữa tô ngoài đã bong ra từng mảng.

Cô giáo Nguyễn Thị Hà - chủ nhiệm lớp 1A2, chia sẻ, hàng ngày, cô và trò đang dạy và học trong nỗi lo nhà sập, tính mạng bị đe dọa. Với cơ sở hạ tầng hư hỏng nặng, đi kèm thời tiết mưa bão thất thường của địa phương, dãy nhà có nguy cơ cao xảy ra sự cố.

Mới đây, phần bê tông của một cột chính ngay trong lớp học bị nổ bung để lộ hết phần thép hoen rỉ khiến nhà trường phải đóng cửa phòng học để tiến hành khắc phục, dọn dẹp. Cô Hà thông tin thêm.

Trường học xuống cấp, hàng trăm giáo viên, học sinh “sống trong sợ hãi”!

Hầu hết các cột chính đã nứt và phồng lên.

Với quy mô 21 lớp học, trong khi trường chỉ có 20 phòng học văn hóa (4 phòng còn lại là phòng học chức năng dành cho các môn tin học, mỹ thuật, âm nhạc và ngoại ngữ). Không chỉ thiếu hẳn 1 phòng học mà năm học 2018 – 2019, do dãy nhà cấp 4 cũng hư hỏng nặng, đang được tiến hành sửa chữa nên trưởng thiếu đến 5 phòng học. Hiện tại, nhà trường phải chuyển các phòng chức năng và văn phòng trở thành phòng học văn hóa. Theo đó, văn phòng nhà trường được chuyển ra … sân.

Trường học xuống cấp, hàng trăm giáo viên, học sinh “sống trong sợ hãi”!

Văn phòng nhà trường được chuyển ra... sân.

Ngoài ra, trường không chỉ thiếu nhà đa chức năng mà các phòng bộ môn cũng chưa được đảm bảo theo tiêu chuẩn và chưa mang tính bền vững, hiện đại. Thiết bị dạy học tối thiểu thiếu nhiều, chưa đáp ứng nhu cầu học tập. Khuôn viên sân chơi, bãi tập chưa đáp ứng với trường chuẩn quốc gia mức độ II…

Trường học xuống cấp, hàng trăm giáo viên, học sinh “sống trong sợ hãi”!

.

Trường học xuống cấp, hàng trăm giáo viên, học sinh “sống trong sợ hãi”!

Trần nhà nứt nẻ, thấm dột

Hiệu trưởng trường TH Hộ Độ Lê Đức Dũng cho hay, với quy mô học sinh là 671/21 lớp (bình quân 32 HS/lớp), dự kiến đến năm học 2022 – 2023 phát triển lên 25 lớp với 762 học sinh thì trường sẽ thiếu 5 phòng học văn hóa. Chúng tôi đã báo cáo thực trạng lên chính quyền địa phương.

Thực tế, nhu cầu về cơ sở vật chất nhà trường thì rất lớn, song, trước mắt chúng tôi mong muốn được sớm quan tâm, đầu tư xây dựng mới 1 dãy nhà học cao tầng có từ 18 đến 20 phòng học và 1 nhà đa chức năng, bổ sung trang thiết bị tối thiểu đáp ứng nhu cầu dạy học.

Trường học xuống cấp, hàng trăm giáo viên, học sinh “sống trong sợ hãi”!

Lan can tầng 2 dãy nhà có đoạn gần như đã mất liên kết với cột trụ.

Được biết, chính quyền xã Hộ Độ đã xem xét, thuê đơn vị tư vấn đánh giá mức độ hư hỏng để tiến hành sửa chữa, khắc phục dãy nhà chính 2 tầng. Tuy nhiên, với mức độ hư hỏng nặng, đơn vị tư vấn đã kết luận dãy nhà không thể khắc phục, sửa chữa.

Chủ tịch UBND xã Hộ Độ Phan Đình Hinh cho biết, với nguồn lực của địa phương thì không thể đủ kinh phí xây dựng ngay được. Xã đã báo cáo lên cấp trên, đồng thời tiến hành thu hút xã hội hóa để sớm có nguồn vốn đầu tư xây dựng dãy nhà học mới, hướng đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh đồng thời thực hiện lộ trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia của địa phương từ nay đến năm 2022.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast