Xe tải đậu trên quốc lộ 1 đoạn qua Can Lộc gây mất an toàn giao thông

(Baohatinh.vn) - Nhiều tài xế xe tải, xe khách đậu xe giữa lòng đường dọc tuyến quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), nhất là sáng sớm và tầm trưa, gây mất an toàn giao thông trên tuyến.

Xe tải đậu trên quốc lộ 1 đoạn qua Can Lộc gây mất an toàn giao thông

Hai xe tải đỗ giữa làn đường dành cho xe thô sơ ở QL1 đoạn đi qua thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) vào sáng 23/2.

Theo ghi nhận, trên tuyến quốc lộ 1 (QL1) đoạn đi qua huyện Can Lộc (từ km488 đến km498) có gần 20 quán ăn, nhà hàng phục vụ xe tải, nhà xe đường dài.

Do nằm sát QL1 nên nhiều quán ăn không có đủ diện tích làm bãi đỗ xe hoặc bãi đỗ xe quá nhỏ. Điều này dẫn đến việc các tài xế mỗi lần ăn sáng, ăn trưa đều phải dừng xe giữa lòng đường, chiếm phần đường dành cho xe thô sơ.

Xe tải đậu trên quốc lộ 1 đoạn qua Can Lộc gây mất an toàn giao thông

Xe tải dừng đỗ giữa đường khiến các phương tiện thô sơ phải di chuyển ra làn dành cho xe cơ giới. Điều này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông bởi QL1 có lượng phương tiện đi lại rất đông.

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ, từ 7-8h sáng 23/2, có khoảng 15 tài xế xe tải dừng xe trên làn đường dành cho xe thô sơ trên tuyến QL1 đoạn qua thị trấn Nghèn và xã Vượng Lộc để vào quán ăn sáng. Trong đó, khu vực quán bún bò Huế Mỹ Linh (xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc) luôn có từ 4 đến 5 xe ô tô tải đỗ giữa lòng đường.

Các xe đỗ chiếm toàn bộ làn đường dành cho xe thô sơ, khiến các phương tiện khác phải đi sang làn đường dành cho xe cơ giới.

Xe tải đậu trên quốc lộ 1 đoạn qua Can Lộc gây mất an toàn giao thông

Xe tải đậu trên làn đường dành cho xe thô sơ trên QL 1, đoạn qua xã Vượng Lộc (Can Lộc).

Ông Lê Văn Hạo (trú xã Vượng Lộc) cho biết: “Việc xe tải đỗ ở lòng đường vào ăn sáng, ăn trưa vẫn diễn ra thường xuyên. Đây thường là thời điểm học sinh đi học, người dân đi làm nên lượng người lưu thông đông, rất dễ xảy ra tai nạn. Rất mong cơ quan chức năng sớm có giải pháp để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông”.

Xe tải đậu trên quốc lộ 1 đoạn qua Can Lộc gây mất an toàn giao thông

Việc xe tải đậu trên lòng đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện khác. Ảnh chụp sáng 23/2.

Ông Võ Trường Giang - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ II.3 (đơn vị được giao trách nhiệm quản lý tuyến QL1) cho biết: “Đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, Phòng CSGT tỉnh kiểm tra. Trong trường hợp việc dừng, đỗ xe trên QL1 gây mất an toàn giao thông, chúng tôi sẽ phối hợp xem xét các điều kiện để cắm biển cấm dừng, đỗ theo khung giờ cố định. Chẳng hạn, vào giờ ăn sáng, ăn trưa, lượng xe dừng, đỗ nhiều thì sẽ cắm biển cấm vào 2 khung giờ này”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast