Xử lý rác thải phải đúng quy định

(Baohatinh.vn) - Trên km 390 QL 15A, đoạn qua xóm Đô Hành, xã Mỹ Lộc (Can Lộc) có một bãi rác chất đống nhiều tháng nay, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân sống xung quanh.

Mặc dù đã được đốt, nhưng nhiều loại rác không tiêu hủy hoàn toàn mà tạo thành một bãi đen, gây phản cảm. Đáng nói hơn, đây là đoạn đường từ Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc vào Khu du lịch sinh thái Tiểu Đồng (xã Mỹ Lộc), nơi có nhiều du khách qua lại.

Xử lý rác thải phải đúng quy định ảnh 1
Bãi rác bên cạnh QL 15A đoạn qua xóm Đô Hành, xã Mỹ Lộc (Can Lộc)

Theo quan sát của chúng tôi, có rất nhiều bãi rác tự phát tồn tại trên địa bàn tỉnh ta: QL 1A đoạn qua xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) gần cầu Cày; đoạn qua thị trấn Thạch Hà (đối diện Tòa án nhân dân); đoạn km 12 và km 9 QL 15B qua xã Việt Xuyên (Thạch Hà); km 20 tỉnh lộ 3 qua xã Thạch Vĩnh (Thạch Hà)…

Trong quá trình tiêu hủy, khói bụi làm ảnh hưởng đến sức khỏe và cản trở quá trình tham gia giao thông của người dân.

Theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP thì hành vi tự ý đốt rác, chất thải ở khu vực dân cư, nơi công cộng có thể bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng. Đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý triệt để tình trạng trên, đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast