Làm rõ việc "Ép dân đóng tiền... khi làm hồ sơ chuyển QSD đất"

(Baohatinh.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh về bài báo “Ép dân đóng tiền xây dựng quê hương khi làm hồ sơ chuyển QSD đất” phản ánh sự việc ở xã Phúc Đồng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có văn bản đề nghị Ban thường vụ huyện ủy Hương Khê chỉ đạo, kiểm tra làm rõ thông tin.

>> “Ép” dân đóng tiền “xây dựng quê hương” khi làm hồ sơ chuyển QSD đất!

Ban Thường vụ huyện ủy Hương Khê phải có báo cáo kết quả thông tin sự việc này về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 28/2/2017.

lam ro viec ep dan dong tien khi lam ho so chuyen qsd dat
lam ro viec ep dan dong tien khi lam ho so chuyen qsd dat

Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch UBND xã Phúc Đồng thừa nhận xã có chủ trương thu tiền đóng góp xây dựng quê hương khi làm hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất

Ngày 21/2/2017, Báo Hà Tĩnh điện tử đăng bài "Ép dân đóng tiền xây dựng quê hương khi làm hồ sơ chuyển QSD đất"của tác giả Đức Quyền phản ánh tình trạng, thời gian qua, tại xã Phúc Đồng vẫn có "lệ" khi người dân đến làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đóng một khoản tiền được gọi là tiền xây dựng quê hương với mức từ 1 - 2 triệu đồng mới được chữ ký, đóng dấu vào hồ sơ.

Sự việc này đã gây phản ứng trong dư luận nhân dân địa phương.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast