Người dân Hà Tĩnh đội mưa “giải cứu” thanh long ứ đọng ở cửa khẩu Tân Thanh

(Baohatinh.vn) - Trong sáng 30/12, Trung tâm Hỗ trợ nông dân Hà Tĩnh đã kết nối tiêu thụ hơn 5 tấn thanh long ruột đỏ phải “quay đầu” từ cửa khẩu biên giới Tân Thanh (Lạng Sơn).

Người dân Hà Tĩnh đội mưa “giải cứu” thanh long ứ đọng ở cửa khẩu Tân Thanh

Toàn bộ số thanh long này là hàng xuất khẩu đi Trung Quốc nhưng đã bị ứ đọng ở cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) không thể thông quan. Trên xe container có 1.134 thùng thanh long, với khối lượng ước tính hơn 17 tấn.

Người dân Hà Tĩnh đội mưa “giải cứu” thanh long ứ đọng ở cửa khẩu Tân Thanh

Sau khi doanh nghiệp liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh nhờ kết nối tiêu thụ thì sáng nay, xe hàng về đến Hà Tĩnh và chờ người dân đến “giải cứu”. Anh Hồ Văn Vinh - lái xe container thanh long chia sẻ, số thanh long được thu hái từ tỉnh Long An để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc nhưng không thể thông quan nên xe phải quay đầu trở về.

Người dân Hà Tĩnh đội mưa “giải cứu” thanh long ứ đọng ở cửa khẩu Tân Thanh

Theo thông tin từ Trung tâm Hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh), hiện tại có 2 xe container thanh long đang chờ được hỗ trợ tiêu thụ. Trung tâm mới chỉ khâu nối tiêu thụ được 5 tấn, vẫn đang rất cần sự chung tay của người dân để xử lý số thanh long còn lại.

Người dân Hà Tĩnh đội mưa “giải cứu” thanh long ứ đọng ở cửa khẩu Tân Thanh

Hiện tại, giá thanh long “giải cứu” theo đề xuất của doanh nghiệp là 10 nghìn đồng/kg.

Người dân Hà Tĩnh đội mưa “giải cứu” thanh long ứ đọng ở cửa khẩu Tân Thanh

Theo quan sát của chúng tôi, sản phẩm thanh long được đóng gói cẩn thận và có nhãn bằng chữ Trung Quốc do đây là sản phẩm phục vụ xuất khẩu sang thị trường này. Ngoài ra, trên thùng vẫn có nhãn phụ ghi rõ thương hiệu thanh long Long An (Việt Nam) và một số thông tin cơ bản về nguồn gốc sản phẩm.

Người dân Hà Tĩnh đội mưa “giải cứu” thanh long ứ đọng ở cửa khẩu Tân Thanh

Sản phẩm có mẫu mã đẹp, 1 quả trung bình nặng khoảng 600g.

Người dân Hà Tĩnh đội mưa “giải cứu” thanh long ứ đọng ở cửa khẩu Tân Thanh

...

Người dân Hà Tĩnh đội mưa “giải cứu” thanh long ứ đọng ở cửa khẩu Tân Thanh

Hiện tại, một phần số thanh long đang được tập kết tại Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh để vận chuyển đến người tiêu dùng đã đặt hàng.

Người dân Hà Tĩnh đội mưa “giải cứu” thanh long ứ đọng ở cửa khẩu Tân Thanh

Cùng với đó, một phần hàng được vận chuyển đến các cửa hàng nông sản an toàn của hội nông dân các cấp để hỗ trợ tiêu thụ.

Người dân Hà Tĩnh đội mưa “giải cứu” thanh long ứ đọng ở cửa khẩu Tân Thanh

Sáng nay, nhiều người dân Hà Tĩnh biết tin đã nhiệt tình đội mưa đi mua thanh long.

Người dân Hà Tĩnh đội mưa “giải cứu” thanh long ứ đọng ở cửa khẩu Tân Thanh

Chị Thương (người dân xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà) chia sẻ: “”Nghe tin nhiều xe container chở nông sản từ miền Nam bị ùn ứ ở cửa khẩu phải quay đầu xả hàng nên tôi tranh thủ ra mua giải cứu. Giá thanh long ở đây cũng rất rẻ, chỉ bằng 1/3 so với giá thị trường. Tôi cũng kêu gọi bạn bè, người thân cùng mua để ủng hộ bà con nông dân trồng thanh long ở miền Nam”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast