Dưới đây là danh sách 15 quốc gia chi tiêu quốc phòng nhiều nhất thế giới năm 2017 dựa trên báo cáo của SIPRI:
Trong năm 2017, Thổ Nhĩ Kỳ đã chi 18,2 tỷ USD cho quốc phòng, đứng thứ 15 trong danh sách của SIPRI. (Ảnh: Reuters)
Canada có tổng chi tiêu quân sự năm 2017 là 20,6 tỷ USD, đứng thứ 14 trong danh sách của SIPRI. (Ảnh: Reuters)
Đứng thứ 13 trong danh sách của SIPRI là Australia với 27,5 tỷ USD chi cho quốc phòng năm 2017. (Ảnh: Reuters)
Trong năm 2017, Italy đã chi 29,2 tỷ USD cho quốc phòng, đứng thứ 12 trong danh sách của SIPRI. (Ảnh: Reuters)
Brazil có tổng chi tiêu quân sự năm 2017 là 29,3 tỷ USD, đứng thứ 11 trong danh sách của SIPRI. (Ảnh: Reuters)
Hàn Quốc đứng thứ 10 trong danh sách 15 quốc gia chi tiêu quốc phòng nhiều nhất thế giới năm 2017, với 39,2 tỷ USD. (Ảnh: Cpl. Matthew J. Bragg/US Marine Corps)
Với 44,3 tỷ USD chi cho quốc phòng năm 2017, Đức đứng thứ 9 trong danh sách của SIPRI. (Ảnh: Reuters)
Nhật Bản đứng thứ 8 trong danh sách với 45,4 tỷ USD chi cho quốc phòng trong năm ngoái. (Ảnh: Reuters)
Đứng ngay sau Nhật Bản là Anh với 47,2 tỷ USD chi cho quốc phòng năm 2017. (Ảnh: Reuters)
Trong năm 2017, Pháp đã chi 57,8 tỷ USD cho quốc phòng, đứng thứ 6 trong danh sách của SIPRI. (Ảnh: Reuters)
Ấn Độ có tổng chi tiêu quân sự 63,9 tỷ USD, đứng thứ 5 trong danh sách của SIPRI. (Ảnh: Reuters)
Chi tiêu quân sự năm 2017 của Nga giảm 20% còn 66,3 tỷ USD. Đây là lần giảm chi tiêu quân sự đầu tiên của Nga kể từ năm 1998. (Ảnh: Reuters)
Saudi Arabia vượt Nga trở thành quốc gia chi tiêu quân sự nhiều thứ ba thế giới với tổng chi tiêu 69,4 tỷ USD. (Ảnh: Reuters)
Ở vị trí thứ 2 là Trung Quốc với chi tiêu quân sự năm 2017 ước tính 228 tỷ USD. (Ảnh: Reuters)
Mỹ là quốc gia chi tiêu quân sự nhiều nhất thế giới với 610 tỷ USD năm 2017. Mỹ chiếm khoảng 35% tổng chi tiêu quân sự toàn cầu và nhiều hơn tổng chi tiêu quân sự của 7 quốc gia xếp ngay sau. (Ảnh: Marine Corps photo by Sgt. Matthew Callahan)