Barca rất giỏi đua song mã ở vòng cuối

Chức vô địch La Liga mùa này sẽ được quyết định bằng cuộc đua “song mã” giữa Barca và Real ở vòng cuối. Theo thống kê, có tổng cộng 7 đội bóng dẫn đầu đã để vuột mất ngôi vô địch ở vòng đấu hạ màn.

barca rat gioi dua song ma o vong cuoi

Điều đáng nói, Real lại chính là nạn nhân số một, khi có tới 4 lần gục ngã và mất ngôi vô địch ở vòng cuối vào các mùa 1928/29, 1982/83, 1991/92 và 1992/93. Ba đội đầu bảng còn lại từng ôm hận ở vòng cuối là Sevilla (1939/40), Bilbao (1946/47) và Deportivo (1993/94).

Barca không những chưa từng vuột mất ngôi vô địch ở vòng cuối với tư cách đội đầu bảng, mà họ còn là kẻ lật đổ đáng sợ nhất. Cụ thể, Barca là chủ nhân của 4 cú lật đổ trong 7 trường hợp nói trên, vào các mùa 1928/29, 1991/92, 1992/93 và 1993/94. 

Điều đó có nghĩa, 3/4 cú lật đổ ở vòng cuối của Barca lại diễn ra trước chính Real. Trong khi đó, Real chưa từng có cú lật đổ thành công nào ở vòng cuối, khi mà 3 cú ngược dòng còn lại được thực hiện bởi Atletico (1939/40), Valencia (1946/47) và Bilbao (1982/83).

Thực tế, trong lịch sử La Liga trước đây chỉ có 4 mùa mà chức vô địch là câu chuyện riêng giữa Barca và Real ở vòng cuối (không cần biết đội nào xếp trên). Ngoài 2 mùa 1991/92 và 1992/93 trong số 3 mùa mà Barca lật đổ Real nói trên, 2 mùa khác là 1959/60 và 2009/10. Kết quả Barca vẫn là đội giành thắng lợi cuối cùng.

barca rat gioi dua song ma o vong cuoi
 Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast