Barcelona và Bayern, đội nào hoàn hảo hơn?

Kiểm soát thế trận tối đa và chủ động. Ào ạt áp sát từ xa để giành lại bóng. Giữ chặt quyền kiểm soát trái bóng để dồn ép đối thủ. Đó là những gì ngắn gọn nhất có thể mô tả về cặp “song sinh khác trứng” Barcelona và Bayern Munich.

Không khó để nhận ra rằng đây là hai sản phẩm của Pep Guardiola. Dẫu HLV Luis Enrique quả thực đã có nhiều thành công trong thời gian ngắn tiếp quản Barcelona, nhưng tập thể hiện tại của Enrique vẫn dựa một phần rất lớn vào những nền tảng mà Guardiola để lại.

Sự thay đổi ở hàng công

Dĩ nhiên, nếu nói rằng Enrique hầu như chẳng tạo ra sự thay đổi nào thì sẽ là một sự xúc phạm với ông. Thậm chí, Barcelona nên dành những sự ghi nhận lớn cho HLV Enrique khi ông đã thành công trong việc “tẩy rửa” những dấu ấn của Guardiola ở mặt trận tấn công.

Khi Barcelona được dẫn dắt bởi Guardiola, đó là một tập thể mà phương pháp tấn công dựa rất nhiều vào bài bản, phối hợp nhóm và di chuyển chiến thuật. Điều này hoàn toàn phù hợp với những cầu thủ nổi bật cùng trưởng thành từ lò đào tạo La Masia như Xavi, Andres Iniesta, Lionel Messi, Pedro Rodriguez, Cesc Fabregas…

Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận rằng “người ngoài” sẽ khó hòa nhập vào lối chơi đặt nặng ăn ý ấy. Zlatan Ibrahimovic là điển hình. David Villa và Alexis Sanchez dù chơi hay nhưng chưa bao giờ thực sự có được phong độ đỉnh cao cá nhân tại đây. Thierry Henry là trường hợp hiếm hoi.

Chẳng đâu xa, hãy nhìn Neymar. Trước khi Enrique đến, các HLV khác đã cố gắng duy trì lối chơi của Guardiola, khiến anh này gặp nhiều khó khăn. Nhưng khi Enrique tạo dựng một phong cách tấn công phóng khoáng hơn, cho phép sử dụng bóng một cách liều lĩnh hơn, khuyến khích sự đột biến nhiều hơn, Neymar đã trở lại với hình ảnh của tài năng trẻ số một thế giới.

Luis Suarez, Ivan Rakitic cũng là những người hưởng lợi từ sự thay đổi ấy một cách rõ rệt. Rồi đây trong tương lai, Barcelona sẽ dễ dàng để tìm kiếm nhân sự và khai thác tài năng tân binh hơn.

Bayern Munich, sản phẩm hoàn hảo thứ hai của Guardiola

Quay sang Bayern Munich, chúng ta sẽ thấy được điều tương đồng với Barcelona trước kia: mọi pha tấn công của họ đều là những bài bản đã được tính toán vô cùng kỹ lưỡng. Từ những cú rê dắt của Arjen Robben đến những lần Thomas Mueller “đánh hơi” khoảng trống, tất cả đã được đặt vào hệ thống vận hành như một cỗ máy mà Pep Guardiola là kỹ sư trưởng.

Không khó để nhận ra rằng ở Bayern hiện tại, rất khó để chỉ ra ai là cầu thủ quan trọng nhất, bởi ai cũng là một phần trong lối chơi chung của tập thể. Điều này cũng chẳng khác nào Barcelona trước kia. Mỗi khi Messi được ca ngợi thì người ta sẽ nói rằng “chẳng qua anh được Iniesta và Xavi làm bóng”. Cả tập thể ấy cũng hầu như chẳng bao giờ giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng tại La Liga.

Tuy nhiên, nhìn vào cách hai đội phòng ngự, có thể thấy rõ ràng dấu ấn của Guardiola. Là một học trò của Johan Cruyff, Marcelo Bielsa và từng thần tượng Arrigo Sacchi, Guardiola đã mang đến phong cách pressing hoàn hảo ở cả Barcelona và Bayern Munich. Chính HLV Enrique cũng từng thừa nhận, cách hàng thủ dâng cao, áp sát từ xa, gegenpressing… sắc bén của Barca hiện tại vẫn là sản phẩm của người bạn cũ.

Trên mạng xã hội Reddit tối thứ Năm vừa qua, một người hâm mộ đăng lại đoạn video ngắn trích từ trận đấu giữa Barcelona và Bayern Munich tại Champions League mùa trước. Ở đó, hai bên liên tục pressing, bủa vây, giành bóng, chuyền đan lát qua nhau trong hơn 25 phút. “Đó là Guardiola” – đây là bình luận ngắn gọn nhận được hàng trăm lượt ủng hộ.

Theo TT&VH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast