Bắt xe chở 1,8 tấn lợn không có giấy tờ kiểm dịch

Vào lúc 22 giờ ngày 13-5, trên quốc lộ 1A đoạn đi qua thị trấn Xuân An (Nghi Xuân), Chi cục Thú y Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ xe ô tô 37N-6935, do Thái Duy Công trú ở xã Long Thành huyện Yên Thanh (Nghệ An) điều khiển vận chuyển 30 con lợn không có giấy kiểm dịch.

Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thú y Hà Tĩnh Trần Hùng cho biết: "Sau một thời gian mật phục, theo dõi và phát hiện xe ô tô chở lợn qua đường tránh TP Hà Tĩnh, đơn vị đã tổ chức lực lượng truy đuổi, đến Trạm kiểm dịch ở thị trấn Xuân An mới bắt được.

Qua kiểm tra, trên xe vận chuyển 30 con lợn với trọng lượng hơn 1,8 tấn. Chủ hàng là Thái Duy Công đã không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật đối với số lợn nói trên theo quy định.

Ô tô 37N 6935 vận chuyển 30 con lơn không có giấy kiểm dịch đang được tạm giữ ở Chi cục thú y Hà Tĩnh
Ô tô 37N 6935 vận chuyển 30 con lơn không có giấy kiểm dịch đang được tạm giữ ở Chi cục thú y Hà Tĩnh

Tuy nhiên, theo lời khai của Thái Duy Công, số lợn trên được mua của ông Nguyễn Văn Phương ở xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên) vận chuyển về Nghệ An để tiêu thụ. Chi cục Thú y đã lập biên bản xử phạt hành chính chủ hàng; đồng thời, áp dụng các hình thức, biện pháp bổ sung theo qui định của pháp luật.

Theo nhận định của các cơ quan chức năng, lợi dụng dịch tai xanh đang xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh, nên không ít đối tượng hám lợi đã mua bán lợn dịch để kinh doanh kiếm lời. Qua theo dõi, số lợn này được vận chuyển lợn từ tuyến đường tránh TP Hà Tĩnh về Nghệ An để tiêu thụ.

Việc lập chốt kiểm soát dịch tai xanh... "trên trời" như thế này chỉ là hình thức?! Ảnh chụp tại chốt kiểm dịch xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên) ngày 7/5
Việc lập chốt kiểm soát dịch tai xanh... "trên trời" như thế này chỉ là hình thức?! Ảnh chụp tại chốt kiểm dịch xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên) ngày 7/5

Trước diễn biến dịch tai xanh trên lợn, hiện nay, tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm soát việc vận chuyển gia súc, đồng thời tăng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân không vận chuyển hay mua bán lợn không rõ nguồn gốc, thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh thú y trong việc kiểm soát giết mổ; lập các chốt kiểm tra, trực 24/24 giờ trên các trục đường giao thông trọng điểm để hạn chế đến mức thấp nhất khả năng bùng phát dịch bệnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast