Can Lộc phát triển nuôi hươu ở 19 xã

Năm 2000, một số hộ dân ở Can Lộc bắt đầu tập nuôi hươu với tổng số đàn hươu toàn huyện chỉ chưa đầy 20 con. Thấy triển vọng từ nghề này, năm 2009, huyện Can Lộc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án 525 về phát triển chăn nuôi hươu giai đoạn 2009-2015.

Đến nay, toàn huyện đã có 19 xã có hộ tham gia nuôi hươu với tổng đàn lên đến trên 600 con. Các xã điển hình là: Mỹ Lộc, Phú Lộc, Nhân Lộc, Thượng Lộc, Nhân Lộc…

Hàng chục gia đình ở Can Lộc khá lên nhờ nuôi hươu
Hàng chục gia đình ở Can Lộc khá lên nhờ nuôi hươu

Một số hộ nuôi từ 4 – 17 con như: ông Hoàng Bá Tứ, Trần Văn Quý, Phan Thị Hùng ở xã Mỹ Lộc, Nguyễn Huy Nhân, Lê Hữu Đường ở Thượng Lộc, Nguyễn Xuân Thái ở Thường Nga, Bùi Quốc Đông, Trần Thanh Long ở Vĩnh Lộc…

Nghề nuôi hươu là một nghề mới nhưng đang phát triển mạnh, hiệu quả ở Can Lộc. Nhiều gia đình đã có thu nhập mỗi năm lên đến hàng chục triệu đồng.

Được biết, đến nay, Can Lộc đã hỗ trợ cho nông dân gần 600 triệu đồng để chăn nuôi hươu.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast