Cần nhân rộng mô hình tổ đoàn kết sản xuất trên biển

Nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, đảm bảo an toàn cho ngư dân khi ra khơi góp phần giữ vững an ninh quốc phòng trên các vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia, thời gian qua bà con ngư dân trên địa bàn Hà Tĩnh đã thành lập được 12 tổ đoàn kết sản xuất trên biển,

Mỗi tổ sản xuât đoàn kết trên biển được hình thành từ gồm tàu có công suất từ 30 CV trở lên. Các tổ đoàn kết tập trung ở Thạch Kim (Lộc Hà) 6 tổ, Kỳ Hà ( Kỳ Anh), 3 tổ, Xuân Hội ( Nghi Xuân) 2 tổ và Cẩm Nhượng ( Cẩm Xuyên) 1 tổ.

Các tổ đội sản xuất đoàn kết trên biển đảm bảo chủ quyền biển đảo và lợi ích quốc gia - ảnh Internet

Các tổ đội sản xuất đoàn kết trên biển đảm bảo chủ quyền biển đảo và lợi ích quốc gia - ảnh Internet

Các tổ đoàn kết sản xuất trên biển được thành lập dựa trên tinh thần tự nguyện của những ngư dân hoạt động cùng nghề nghiệp, ngư trường, địa phương và công suất khai thác của các tàu từ 30 CV trở lên, chuyên đánh bắt vùng xa bờ

Theo ông Trần Xuân Hoàng – Chi cục trương Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, dựa trên những tổ đội sản xuất đoàn kết trên biển đã được thành lập, thời gian tới Chi cục sẽ tiếp tục tuyên truyền và định hướng cho bà con ngư dân phổ biến và nhân rộng các tổ đội đoàn kết sản xuất trên biển. Mỗi tổ đội sau khi được thành lập sẽ được hỗ trợ phao cứu sinh và một số phương tiện liên lạc cần thiết cho công tác đánh bắt hải sản.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast