Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Sáng nay (12/12), Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tổ chức Kỷ niệm 10 năm thành lập (13/12/2000 - 13/12/2010) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam Vương Đình Lam, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Đinh Xuân Việt, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Thiều Đình Duy và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Nhật tới dự.

Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và bức trướng của Bộ GTVT
Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và bức trướng của Bộ GTVT

Từ chỗ thiếu thốn về cơ sở vật chất, đội ngũ quản lý thiếu kinh nghiệm, đến nay hai cảng Vũng Áng và Xuân Hải đã đón hơn 5.000 lượt tàu các loại, trong đó hơn 150 lượt tàu có trọng tải trên 30.000 DWT với khối lượng hàng hoá lưu thông đạt 6 triệu tấn, nộp ngân sách trên 40 tỷ đồng. Riêng tại cảng Vũng Áng, sau khi bến số 2 chính thức đi vào hoạt động (6/2010) thì tổng lưu lượng hàng hoá thông qua của 2 bến là 1,32 triệu tấn/năm.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Nhật trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh
Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Nhật trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh

Ghi nhận những đóng góp đó, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho Cảng vụ Hàng Hải Hà Tĩnh; Bộ GTVT trao tặng bức trướng về 10 năm xây dựng và phát triển; Cục Hàng Hải Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc; Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao tặng bức trướng "Đoàn kết - Sáng tạo - Trách nhiệm và đổi mới"; UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen đơn vị xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Nhật đánh giá cao những thành tựu của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh trong quá trình phát triển KT - XH trên địa bàn. Hà Tĩnh đang trên đà trở thành một tỉnh có công nghiệp - nông nghiệp và dịch vụ phát triển đang đặt ra cho đơn vị nhiều trọng trách lớn để góp vào thành công các dự án trọng điểm trên địa bàn. Phát huy những thành tựu đạt được, Cảng vụ cần tiếp tục tham mưu cho Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ GTVT và UBND tỉnh xây dựng chiến lược phát triển lâu dài cho kinh tế hàng hải gắn với đảm bảo QP-AN và quan hệ hữu nghị Việt - Lào. Cảng vụ phải trở thành một đơn vị vững mạnh, để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cảng biển nhằm thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast