Cao su thiệt hại nặng do bệnh phấn trắng

Tin từ Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh cho biết, bệnh phấn trắng đã khiến Công ty thiệt hại hơn 35 tỷ đồng.

Một đọt cành bị bệnh phấn trắng.
Một đọt cành bị bệnh phấn trắng.

Năm 2012, Công ty TNHH MTV cao su Hà Tĩnh đưa vào khai thác 2.800 ha cao su nhưng do ảnh hưởng của bệnh phấn trắng đúng vào thời điểm chuẩn bị mở cạo mủ năm 2012 (đầu tháng 5) nên đã gây thiệt hại lớn cho Công ty. Riêng tháng 5, kế hoạch của Công ty khai thác 350 tấn mủ nhưng kết quả chỉ được 50 tấn, ước tính thiệt hại 18 tỷ đồng. Kế hoạch tháng 6 là 300 tấn nhưng đến nay cũng chỉ mới đạt khoảng trên 200 tấn. tấn. Nguyên nhân vườn cao su bị bệnh phấn trắng là do những tháng đầu năm 2012 thời tiết mưa dầm và sương mù quá dày đặc.

Đựơc biết, bệnh phấn trắng khiến kế hoạch khai thác mủ năm 2012 của Công ty này chậm gần một tháng. Ước tính tổng thiệt hại do ảnh hưởng của đợt bệnh này lên đến khoảng 500 tấn mủ, tương đương hơn 35 tỷ đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast