Chuyển biến trong xây dựng NTM ở xã miền núi Đức Hương

Cuối xuân. Nắng như rải mật, xe chúng tôi chạy bon bon trên tuyến đường liên xã từ Đức Bồng về trụ sở UBND xã Đức Hương (Vũ Quang). Phóng tầm mắt nhìn xa xa, những thửa ruộng trồng lạc, trồng ngô đã lên xanh. Xe chạy qua thôn xóm, nhìn bên đường, thấy rất nhiều cây cối do người dân phát xẻ để mở rộng đường theo tiêu chuẩn NTM...

Bí thư Đảng uỷ Nguyễn Mậu Thân và Chủ tịch UBND xã Lê Văn Lợi thông tin: Đức Hương là địa phương có nhiều khó khăn vì kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, ngành nghề dịch vụ chưa phát triển. Năm 2011, qua rà soát, xã mới chỉ đạt 4/19 tiêu chí NTM. Vì vậy, Đảng bộ xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng yếu của cả hệ thống chính trị, được thực hiện theo phương châm dựa vào nội lực của cộng đồng dân cư. Quá trình tiến hành phải đảm bảo các mục tiêu: sản xuất phát triển; đời sống của nhân dân được cải thiện; bộ mặt nông thôn được chỉnh trang theo hướng văn minh, hiện đại; dân chủ được phát huy...

Người dân xã Đức Hương xây lại tường rào mới sau khi hiến đất để mở rộng đường giao thông.
Người dân xã Đức Hương xây lại tường rào mới sau khi hiến đất để mở rộng đường giao thông.

Nghị quyết 02 của Huyện uỷ Vũ Quang về xây dựng NTM đã được Đảng uỷ Đức Hương chỉ đạo quán triệt sâu rộng trong Đảng bộ, các đoàn thể và nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện. Từ thực tế của địa phương, Đảng bộ Đức Hương đã chọn khâu đầu tiên, có ý nghĩa đột phá trong lộ trình xây dựng NTM để tập trung chỉ đạo thực hiện, đó là nâng cấp, chỉnh trang hệ thống đường giao thông, thuỷ lợi nội đồng. Khi ý Đảng - lòng dân gặp nhau, nó đã tạo nên sức vươn mạnh mẽ…

Nghe lãnh đạo xã Đức Hương báo cáo, ai cũng phấn khởi, tuy nhiên vì thấy chúng tôi muốn “mục sở thị” nên cả Bí thư và Chủ tịch xã đã không ngần ngại lấy xe máy đưa chúng tôi đi một vòng gần hết các thôn trong xã. Đi đến đâu, chúng tôi cũng thấy những tuyến đường vừa phát xẻ, trông rộng rãi và thoáng đãng, từng dãy tường rào được người dân dỡ bỏ, hiến đất khi mở rộng đường, những cột mốc còn tươi rói màu xi măng …

Ông Lê Văn Lộc, Trưởng thôn Hương Phố cho hay: nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên khi bắt tay vào thực hiện người dân rất đồng tình, ủng hộ; đặc biệt nhiều hộ dân đã hiến hàng trăm m2 đất cho việc mở rộng mặt đường, điển hình như hộ ông Lê Hùng hiến 400m2.

Không riêng gì thôn Hương Phố mà ở cả 7 thôn khác trong xã như: Hương Giang, Hương Đồng, Hương Tân... nhân dân cũng rất phấn khởi khi có chủ trương mở rộng đường giao thông. Ở thôn Hương Hoà có gia đình ông Trần Bình, hiến 450 m2 đất.

Ông Bình cho biết: qua các cuộc họp, chúng tôi hiểu rất rõ chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM. Hơn nữa, khi tuyến đường được mở rộng, người đầu tiên được hưởng lợi cũng chính là chúng tôi; vì thế các gia đình nằm bên tuyến đường đều ý thức được trách nhiêm, nghĩa vụ của mình trong việc hiến đất.

Với khí thế đồng loạt ra quân như vậy, chỉ trong hơn một tuần, từ 8-16/3, nhân dân 8/8 thôn trong xã Đức Hương đã đầu tư gần 2.000 ngày công để phát xẻ cây cối phóng tuyến 87 tuyến đường với tổng chiều dài 30 km; sau đó hoàn thành cắm 1.300 mốc bằng bê tông.

Cũng trong chiến dịch này, người dân các thôn đã tự nguyện hiến gần 19 ngàn m2 đất và 6,4 ngàn cây cối các loại, trong đó có nhiều cây ăn quả quý như: bưởi, cam, chanh… Thực tế ở Đức Hương cho thấy, cán bộ và nhân dân ở đây đã thực sự thấm nhuần xây dựng NTM là cuộc vận động toàn diện trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội; chủ thể xây dựng NTM là hộ nông dân. Xây dựng NTM được thực hiện theo phương châm dựa vào nội lực của cộng đồng dân cư, mọi việc phải được dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng và khi mọi người đã hiểu được điều đó thì “Khó vạn lần dân liệu cũng xong”…

Chiều muộn. Nắng tháng 3 đã nhạt dần. Trước lúc chia tay, Bí thư Đảng uỷ Nguyễn Mậu Thân tâm tình: Đảng bộ và nhân dân Đức Hương xác định xây dựng NTM là cả một quá trình lâu dài. Vấn đề là phải xác định rõ những khó khăn để có bước đi phù hợp. Trước mắt trong năm 2012, chúng tôi sẽ nỗ lực phấn đấu để đạt 3-4 tiêu chí, trong đó có tiêu chí về điện, y tế, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh…

Chứng kiến tinh thần tự giác hưởng ứng làm đường giao thông để góp phần xây dựng NTM, chúng tôi tin rằng Đảng bộ và nhân dân Đức Hương sẽ thực hiện thành công mục tiêu đặt ra trong năm nay và những năm tiếp theo để hoàn thành xây dựng NTM.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast