Có một Thạch Hưng mới...

Được sáp nhập vào thành phố thời gian chưa phải là dài, lại từng là một xã thuộc diện khó khăn của Thạch Hà trước đây nên con đường đi lên để đạt ngang tầm với danh phận “dân thành phố” của Thạch Hưng (Thành phố Hà Tĩnh) hết sức gian nan. Con đường duy nhất đúng để người Thạch Hưng trở thành "người thành phố" theo đúng nghĩa chính là từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ sở để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

Đường về Thạch Hưng hôm nay. Ảnh: Mai Hoàng

Bước chuyển đầu tiên trong tiến trình xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở ở Thạch Hưng đó là chiến dịch bê tông hóa đường giao thông nông thôn. 5 năm trước trên toàn bộ 9 thôn, xóm của Thạch Hưng chỉ lác đác vài nơi có được ít trăm mét đường bê tông, số còn lại là đường đất vừa nhỏ hẹp, lại vừa bụi vào mùa hè, nhão nhoét về mùa đông khiến người dân đi lại hết sức khó khăn. Đến nay, đường làng, ngõ xóm ở Thạch Hưng cơ bản đã được bê tông hóa, toàn xã hiện có 14,3km đường bê tông. Cùng với bê tông hóa đường làng thì hiện tại 9/9 thôn, xóm ở Thạch Hưng cũng đều xây dựng được hội quán khang trang, rộng rãi thay thế cho “trú sở” xóm chật chội, rách nát…

Khi đường làng ngõ xóm đã khang trang, rộng rãi thì sự giao lưu, trao đổi hàng hóa của người dân trở nên hết sức thuận tiện; ít thì mớ rau, con cá thoắt còn ở nhà phút chốc đã vù lên chợ thành phố, nhiều thì sản phẩm nuôi trồng thủy, hải sản, ngành nghề, dịch vụ được xe lớn, xe nhỏ vào tận ngõ. Sự giao lưu ấy cũng góp phần dần thay đổi nhận thức, tư duy làm kinh tế của người dân Thạch Hưng; các ngành, nghề phụ cũng từ đó mà lần lượt ra đời như: trồng rau sạch, ấp trứng vịt lộn, nghề mộc, kinh doanh vận tải, đưa vườn ra đồng…

Vài năm trước, ở Thạch Hưng các cháu mầm non trong xã còn phải học nhờ ở hội quán thôn, các cháu tiều học, THCS phải học bài trong những lớp học cũ kỹ, ẩm thấp, rách nát thì giờ đây ở 3 cấp học của Thạch Hưng đã được ngói hóa,cao tầng 100%. Những ngôi trường mái ngói đỏ tươi mọc lên trên nền đồng lúa xanh là hình ảnh thân thuộc, thanh bình là một sự thay đổi lớn đối với sự học của bọn trẻ nơi vùng ven thành còn lắm khó khăn này. Chị Bùi Thị Hương ở thôn Bắc Hội, nói với chúng tôi: "Con trai đầu của tôi học mầm non trong nhà hội quánn xóm còn con gái tôi giờ học mầm non trong ngôi trường khang trang nghe đâu được đầu tư xây dựng tới 5 tỷ đồng chú ạ !"

Giờ thực hành môn tin học của học sinh trường THCS Hưng - Đồng Ảnh: Mai Hoàng

Giờ thực hành môn tin học của học sinh trường THCS Hưng - Đồng Ảnh: Mai Hoàng

Trường lớp khang trang, chất lượng giáo dục vì thề cũng được nâng lên rõ rệt; trường mầm non, trường THCS đang sắp hoàn thành đạt chuẩn, trường tiểu học đã đạt chuẩn quốc gia. Đội ngũ giáo viên 3 cấp ở đây hàng năm đều đạt giải giáo viên giỏi tỉnh, thành phố, tỉ lệ lên lớp của học sinh 3 cấp học bình quân đều đạt từ 90% trở lên, đặc biệt, trường THCS Hưng - Đồng là một trong 3 trường tốp đầu của thành phố trong kỳ thi học sinh giỏi năm học 2009-2010.

Trường mầm non Thạch Hưng vừa được đầu tư khang trang,hiện đại. Ảnh: Mai Hoàng

Thạch Hưng hôm nay đang đà khởi sắc, sự khởi sắc ấy bắt đầu bắt nguồn từ sự lựa chọn phát triển kết cấu hạ tầng cơ sở và sự phát triển kết cấu hạ tầng cơ sở lại được bắt nguồn từ việc phát huy nội lực. Đồng chí Phan Văn Hội – Bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch UBND xã cho chúng tôi biết: bài học lớn nhất

Đất Thạch Hưng hôm nay đang dần chuyển mình đi lên; không chỉ là hạ tầng cơ sở đang dần được hoàn thiện mà sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, thương mại dịch vụ đều đã có những tăng trưởng khá. Tính từ năm 2005 trở lại nay, sản lượng lương thực của xã ước đạt gần 5.000 tấn (năng suất bình quân 45-47 tạ/ha), giá trị nuôi trồng thủy sản hàng năm đạt từ 6-8 tỷ đồng…

trong phát huy nội lực để xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở ở Thạch Hưng đó là phát huy Quy chế dân chủ cơ sở. Mọi việc đều được đưa ra cho người dân bàn bạc, đóng góp ý kiến, khi người dân và chính quyền đã có tiếng nói chung thì triển khai thi công, việc thi công công trình người dân được quyền giám sát… Vì vậy, việc huy động nguồn lực trong dân để xây dựng hạ tầng luôn được người dân đồng tình hưởng ứng cao. Trong gần 14 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng của Thạch Hưng vài năm gần đây thì đã có gần 10 tỷ đồng là của dân đóng góp và ngân sách địa phương.

Những gì đã làm được chính là đảm bảo vững chắc cho niềm tin Thạch Hưng sẽ tiến mạnh hơn nữa, góp phần cùng thành Phố Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast