Costa lóe sáng, Chelsea hòa may mắn M.U phút bù giờ

Trên sân Stamford Bridge, Lingard đưa Manchester United vượt lên dẫn trước vào đầu hiệp 2. Tuy nhiên, khoảnh khắc lóe sáng kịp thời của cặp Fabregas-Costa đã giúp Chelsea thoát thua ở những phút cuối cùng.

M.U đánh rơi 3 điểm ở những phút cuối cùng

* Lịch thi đấu, kết quả & BXH

Bàn thắng:

Chelsea: Diego Costa (90+1’)

Manchester United: Lingard (61’)

VIDEO: Chelsea 1-1 M.U (Vòng 25 Ngoại hạng Anh 2015/16)

Tuy thi đấu trên sân Stamford Bridge nhưng Manchester United mới là đội bóng nhập cuộc ấn tượng hơn. Trong khoảng 20 phút đầu trận, các học trò của HLV Louis van Gaal làm chủ trận đấu và liên tiếp thực hiện những đường lên bóng uy hiếp khung thành Chelsea.

Tình huống đáng chú ý nhất Quỷ đỏ tạo ra là pha đi bóng từ cánh trái đột nhập vòng cấm rồi tung ra cú sút nhằm vào góc xa sở trường của Anthony Martial ở phút thứ 18. Tuy nhiên, trong tình huống này thủ thành Thibaut Courtois đã có pha bay người cản phá hết sức ngoạn mục.

Về phần Chelsea, sau khoảng 30 phút đầu thi đấu có phần thụ động, thầy trò Guus Hiddink dần lấy lại thế trận và tổ chức những đợt lên bóng sắc sảo. Lần lượt Diego Costa, Oscar rồi Willian khiến khung thành thủ môn David De Gea chao đảo chỉ trong vòng 5 phút từ 30 đến 35.

Costa lóe sáng, Chelsea hòa may mắn M.U phút bù giờ ảnh 2

Khoảnh khắc Lingard tỏa sáng đem về bàn mở tỉ số cho M.U

Tuy nhiên, tình huống đáng chú ý nhất đến vào phút 45. Trong một tình huống lộn xộn, John Terry tung chân bắt vô-lê ở cự ly gần. Cú sút của trung vệ thủ quân Chelsea đưa bóng chạm tay Daley Blind rồi đi ra ngoài song trọng tài Michael Oliver lại từ chối cho đội chủ nhà hưởng phạt đền.

Bước sang hiệp 2, tương tự những phút đầu hiệp 1, M.U nhập cuộc đầy hứng khởi, lần lượt Rooney (49’) rồi Lingard (55’) uy hiếp khung thành Chelsea bằng những cú nã đại bác từ xa nhưng chưa đủ độ khó để đánh bại thủ thành Courtois.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đã đến ở phút 61 bởi pha xử lý xuất thần của Lingard. Xuất phát từ một đợt lên bóng bên cánh trái, bóng được đưa vào vòng cấm địa, Lingard khống chế bóng rồi xoay người bắt vô-lê cực nhanh đưa bóng vào góc chữ A khiên Courtois chỉ biết chôn chân đứng nhìn, mở tỉ số cho M.U.

Costa lóe sáng, Chelsea hòa may mắn M.U phút bù giờ ảnh 3

De Gea đã có một trận đấu xuất sắc

Sau khi nhận bàn thua, Chelsea nỗ lực dâng cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, trước sự xuất sắc của De Gea, lần lượt những cú nã đại bác cự ly gần của Ivanovic (70’) rồi Fabregas (73’) đều không thể đưa bóng đi vào lưới. Phải đến những phút cuối trận, nỗ lực của thầy trò Hiddink mới được đền đáp.

Phút 90+1 của trận đấu, Fabregas thực hiện được chọc khe đầy cảm giác cho Diego Costa thoát xuống đối mặt thủ thành De Gea. Tiền đạo người Tây Ban Nha dễ dàng loại bỏ thủ thành M.U rồi tung cú dứt điểm ấn định tỉ số 1-1 của trận đấu.

Trận hòa này khiến thầy trò Hiddink dẫm chân ở vị trí thứ 13 với 30 điểm sau 25 vòng đấu. Trong khi đó, M.U bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách đáng kể với top 4. Cụ thể, Quỷ đỏ hiện có 41 điểm, kém đội xếp trên Manchester City 6 điểm.

Costa lóe sáng, Chelsea hòa may mắn M.U phút bù giờ ảnh 4

Diego Costa giữ 1 điểm ở lại Stamford Bridge

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Courtois, Ivanovic, Zouma (Cahill 59’), Terry, Azpilicueta, Mikel, Matic (Pedro 67’), Willian, Fabregas, Oscar (Eden Hazard 55’), Costa.

Manchester United: De Gea, Darmian, Smalling, Blind, Borthwick-Jackson, Fellaini (Schneiderlin 79’), Carrick, Lingard (Depay 86’), Mata (Herrera 90+4), Martial, Rooney.

Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast