Dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang: "Sớm 1 năm là lợi cho dân nhiều năm"

Trong khuôn khổ hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng vừa đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án hệ thống thủy lợi Ngàn trươi – Cẩm Trang và Dự án đầu tư nâng cấp đê La Giang.

Cùng đi có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Thạch.

Dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang khởi công tháng 6/2009 với tổng mức đầu tư trên 7.857 tỷ đồng do Bộ NN&PTNT thực hiện Tiểu dự án công trình đầu mối hồ chứa nước Ngàn Trươi, UBND tỉnh Hà Tĩnh thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư và Tiểu dự án hệ thống kênh. Nhìn chung, các hạng mục của dự án triển khai chậm, chưa đảm bảo tiến độ đã đề ra; đặc biệt, Tiểu dự án hệ thống kênh đang trong giai đoạn hoàn chỉnh dự án, trình thẩm định, phê duyệt.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng: Thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang là dự án lớn, chậm 1 năm là thiệt 1 năm, sớm 1 năm là lợi nhiều năm
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng: Thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang là dự án lớn, chậm 1 năm là thiệt 1 năm, sớm 1 năm là lợi nhiều năm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng không bằng lòng với việc chậm tiến độ của dự án, đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư, các BQL cần phối hợp chặt chẽ hơn, có báo cáo cụ thể với Chính phủ, trực tiếp là Phó Thủ tướng Thường trực để kịp thời có giải pháp tháo gỡ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Đây là công trình lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Chậm 1 năm là thiệt hại 1 năm, sớm một năm là lợi cho dân nhiều năm. Do đó, các bên liên quan phải thẳng thắn nhìn nhận vai trò, trách nhiệm của mình để thực hiện đồng bộ, quyết liệt hơn nữa. Những vướng mắc thuộc tầm giải quyết của cấp nào thì cấp đó phải xử lý ngay, vấn đề nào vượt cấp thì phải kịp thời báo cáo lên Chính phủ để tìm giải pháp tháo gỡ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao tiến độ dự án nâng cấp đê La Giang
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao tiến độ dự án nâng cấp đê La Giang

Kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp đê La Giang, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận nỗ lực chỉ đạo thực hiện của BQL dự án và công tác triển khai thi công của nhà thầu, đồng thời nhắc nhở một số nội dung cần tập trung thực hiện để dự án triển khai đáp ứng quy mô, tiến độ, nhất là đảm bảo chất lượng, xứng với tầm quan trọng của tuyến đê này.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast