Đức lần đầu tiên vô địch bóng đá nữ Olympic

Tuyển Đức vừa có lần đầu tiên đăng quang trên đấu trường Olympic khi đánh bại Thụy Điển với tỷ số 2-1 trong trận chung kết.

duc lan dau tien vo dich bong da nu olympic

Các cầu thủ Đức (đỏ) chia vui sau một bàn thắng vào lưới Thụy Điển. Ảnh: Reuters

Bàn thắng: Marozsan 48", Sembrant 62" phản lưới nhà - Blackstenius 67"

Khác với những gì diễn ra ở tứ kết và bán kết, những vòng đấu mà Thụy Điển gây sốc bằng hai trận thắng Mỹ và chủ nhà Brazil, chiến thuật phòng ngự mang tính tổ chức cao của HLV Pia Sundhage không phát huy được hiệu quả. Đức xuất sắc có được hai bàn thắng trước, đồng thời chỉ để lọt lưới một bàn trong phần thời gian còn lại.

Với Đức, nữ cầu thủ Dzsenifer Marozsan thực sự là một người hùng trong trận chung kết. Phút 48, tiền vệ này trực tiếp thực hiện cú cứa lòng chân phải đẹp mắt đưa Đức vượt lên. Chừng 14 phút sau đó, Marozsan tiếp tục tỏa sáng với cú sút phạt trực tiếp dội cột dọc, từ đó khiến bóng bật ra làm Sembrant vô tình phản lưới Thụy Điển.

Thụy Điển chỉ gỡ được một bàn trong khi chơi lấn lướt suốt khoảng thời gian cuối trận. Người lập công là Stina Blackstenius, với pha dứt điểm sau quả tạt của Olivia Schough.

Trận thắng Thụy Điển đã giúp Đức hoàn tất bộ sưu tập huy chương vàng bóng đá nữ. Trước khi đăng quang Olympic, các đội tuyển nước này từng hai lần vô địch World Cup, tám lần vô địch châu Âu, ba lần vô địch World Cup U20 và năm lần vô địch World Cup U17.

Theo VNE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast