Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt, tặng bằng khen cho trung vệ U23 Bùi Tiến Dũng

(Baohatinh.vn) - Ngày 30/1/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh đã có quyết định về việc tặng bằng khen cho trung vệ Bùi Tiến Dũng về những thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc cùng đội tuyển giành ngôi Á quân tại Giải vô địch bóng đá U23 châu Á năm 2018.

Video Bùi Tiến Dũng sút quả penalty quyết định cho đội tuyển U23 Việt Nam

ha tinh to chuc gap mat tang bang khen cho trung ve u23 bui tien dung

Trung vệ đội tuyển U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng. (Ảnh: Internet)

Theo đó, dự kiến lễ gặp mặt và trao tặng bằng khen sẽ diễn ra vào lúc 14h chiều 31/1 tại UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Xác nhận với PV Báo Hà Tĩnh điện tử, bà Dương Thị Hường (mẹ cầu thủ Bùi Tiến Dũng) cho biết, con trai hôm qua (29/1) gọi điện về thông báo đã đặt vé máy bay về TP. Vinh (Nghệ An), dự kiến chuyến bay sẽ hạ cánh vào lúc 19h15’ tối 30/1.

Bà Hường cho biết, tối nay, tất cả thành viên trong gia đình cùng làng xóm và bạn bè của Dũng sẽ đi từ Đức Thọ tới thành phố Vinh để đón em.

“ Nghe Dũng báo sắp về, tôi vui mừng và háo hức lắm, cứ trông từng giờ từng phút để được gặp lại con”, bà Hường xúc động nói.

ha tinh to chuc gap mat tang bang khen cho trung ve u23 bui tien dung

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh mới đây cũng đã ra thông báo chính thức về kế hoạch đón tiếp và chúc mừng tuyển thủ Bùi Tiến Dũng. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ trực tiếp đón cầu thủ Bùi Tiến Dũng từ sân bay Vinh (Nghệ An) về quê hương Đức Thọ (Hà Tĩnh). Tại đây Tỉnh đoàn và huyện Đức Thọ sẽ tổ chức gặp mặt, chúc mừng Bùi Tiến Dũng. Sau đó, anh sẽ trở về trong vòng tay của gia đình tại khối phố 2, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ.

Trên các trang mạng xã hội hiện tại, nhiều cổ động viên Hà Tĩnh cũng đang tích cực kêu gọi chuẩn bị băng rôn, cờ và kèn trống để chào đón người con Bùi Tiến Dũng trở về với quê nhà.

Trước đó, ngày 28/1, trung vệ quê Hà Tĩnh Bùi Tiến Dũng cùng đồng đội U23 Việt Nam trở về Việt Nam trong vòng tay yêu thương của cả hàng triệu người hâm mộ. Tại Hà Nội, Thủ tướng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể đội tuyển U23 Việt Nam, các Huân chương Lao động hạng Ba cùng với bằng khen của Thủ tướng cho 31 thành viên khác của đội.

Chủ đề U23 Việt Nam

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast