Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp đối phó với bão số 3

Từ tối 29/7, bão số 3 đã gây mưa vừa, mưa to trên địa bàn Hà Tĩnh. Lượng mưa tính đến 13 giờ ngày 30/7 tại Chu Lễ là 58,2mm, Hòa Duyệt 70,0mm, Sơn Diệm 39,5mm, Linh Cảm 66,0mm, Nghèn 72mm, Hồ Kẻ Gỗ 41,0mm, Sông Rác 52,0mm, TP Hà Tĩnh 82,4mm, Kỳ Anh 68,9mm, Hương Sơn 73,5mm, Hương Khê 64,2mm. Mực nước các triền sông đang ở mức dưới báo động 1...

Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển Hà Tĩnh cho biết, tính đến 17h ngày 29/7/2011, toàn bộ tàu cá (3.797 tàu thuyền với 13.717 lao động) đã nắm được thông tin về bão số 3 và vào nơi trú ẩn an toàn (13 tàu với 78 người trú ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi; 103 tàu với 535 người trú Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa; số còn lại trú ở trong tỉnh).

11 đoàn kiểm tra và chỉ đạo công tác PCLB của tỉnh đã trực tiếp xuống địa bàn đôn đốc các địa phương và chủ các công trình trọng điểm rà soát, triển khai đối phó với bão
11 đoàn kiểm tra và chỉ đạo công tác PCLB của tỉnh đã trực tiếp xuống địa bàn đôn đốc các địa phương và chủ các công trình trọng điểm rà soát, triển khai đối phó với bão

Để chủ động phòng chống bão, Hà Tĩnh đã chỉ đạo 2 huyện ven biển gần tâm bão (Nghi Xuân và Lộc Hà) chủ động sơ tán dân ven biển, cửa sông. Tính đến 13h ngày 30/7, các địa phương này đã tổ chức di dời 376 hộ, 1646 khẩu đến nơi an toàn, trong đó Nghi Xuân: 180 hộ, 470 khẩu; Lộc Hà: 196 hộ, 1.176 khẩu. Ngoài ra, huyện Cẩm Xuyên cũng chỉ đạo xã Cẩm Nhượng di dời 16 hộ dân với 37 nhân khẩu ở khu vực Cồn Gò đến nơi ở an toàn.

Theo ông Bùi Lê Bắc - Chánh Văn phòng BCH PCLB Hà Tĩnh, do bão số 3 xuất hiện khi nhiều dự án thủy lợi đang triển khai thi công nên UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, BQL dự án liên quan tập trung xử lý tình huống nhằm đảm bảo an toàn cho công trình. Cống Đức Xá tại K8+00 dưới đê La Giang đến 12 h trưa 29/7 đã đắp đủ mắt cắt chống lũ (cao trình đỉnh đê đắp đến +9.00m; mặt đê rộng 5,0m).

Các địa phương ở Hà Tĩnh tập trung giằng néo nhà cửa để hạn chế thiệt hại do bão gây ra
Các địa phương ở Hà Tĩnh tập trung giằng néo nhà cửa để hạn chế thiệt hại do bão gây ra

Để đảm bảo an toàn cho công trình hồ chứa Kẻ Gỗ, chiều 28/7, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp tại hiện trường thi công cống lấy nước dưới đập phụ 2 - Kẻ Gỗ để xử lý kỹ thuật đê quai sanh đối phó với mưa, lũ; đồng thời thực hiện lệnh xuất kho vật tư dự trữ 5.500m2 vải bạt chống sóng; 10.200 bao tải và 3.254m2 vải địa kỹ thuật để gia cố quai sanh.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng ra lệnh xuất kho vật tư dự trữ chi viện cho huyện Hương Sơn xử lý đập Khe Cò và đê Tân Long 10.000m2 bạt chống sóng, 3.000 bao tải.

Đối với các công trình đang thi công dang dở, tỉnh đã giao các chủ đầu tư huy động lực lượng, phương tiện của các nhà thầu để triển khai đối phó; chủ động các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho công trình.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trong 12 giờ tới, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km; chiều và tối nay (30/7), vùng tâm bão sẽ đi vào địa phận các tỉnh từ Thái Bình - Hà Tĩnh. Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh bắc Bộ có gió mạnh cấp 8, vùng tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động rất mạnh. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Các tỉnh Nam đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, vừa, mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast