Nguồn hàng chủ lực qua các cảng Hà Tĩnh hiện nay vẫn là gỗ băm dăm xuất khẩu sang Nhật và Trung Quốc; số còn lại là các trang thiết bị nhập khẩu phục vụ các dự án tại Khu Kinh tế Vũng Áng.
Tàu nước ngoài cập cảng Vũng Áng nhận hàng gỗ băm dăm xuất khẩu |
Theo dự báo của ngành hàng hải, từ nay đến cuối năm, nguồn hàng qua các hải cảng ở Hà Tĩnh không có gì đột biến ngoài gỗ băm dăm xuất khẩu và các thiết bị, máy móc nhập khẩu. Điều đó đồng nghĩa với lượng hàng năm nay sẽ thấp thua nhiều so với năm 2009.
Ông Nguyễn Minh Đức – Trưởng phòng Pháp chế Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cho biết, sự sụt giảm hàng hóa qua các hải cảng Hà Tĩnh, đặc biệt là cảng Vũng Áng chủ yếu do mất hai nguồn hàng quan trọng là Clanker và cát xây dựng.