HLV Park Hang-seo loại 3 cầu thủ trước thềm U23 châu Á

U23 Việt Nam sẽ mang theo 25 cầu thủ sang Thái Lan trước khi rút danh sách xuống còn 23 người.

Sáng 29/12, HLV Park Hang-seo đã quyết định cắt giảm quân số. Ba cầu thủ bị loại đầu tiên là trung vệ Đặng Văn Tới, hậu vệ Dụng Quang Nho và Nguyễn Hùng Thiện Đức.

HLV Park Hang-seo loại 3 cầu thủ trước thềm U23 châu Á

Nguyễn Hùng Thiện Đức là một trong ba cầu thủ phòng ngự bị loại. Ảnh: Duy Anh.

Đặng Văn Tới là cầu thủ sinh năm 1999, thuộc biên chế CLB Hà Nội. Trong khi đó, Dụng Quang Nho đang khoác áo CLB HAGL ở V.League. Nguyễn Hùng Thiện Đức là người của đội Bình Dương. Ba cầu thủ này vẫn tiếp tục tập luyện cùng U23 Việt Nam cho đến ngày đội lên đường sang Thái Lan.

HLV Park Hang-seo không cần thêm sự bổ sung mới nào từ hàng thủ. Ông giữ lại Trần Đình Trọng trước khi quyết định chốt 23 cầu thủ cuối cùng một ngày trước trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam ở U23 châu Á 2020 . Việt Nam sẽ ra quân vào ngày 10/1/2020.

Ngày 29/12, U23 Việt Nam chỉ tập gym tại khách sạn sau trận đấu giao hữu kín với Bình Dương vào tối 28/12. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về U23 Việt Nam. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của tiền đạo Hà Đức Chinh. Đội sẽ trở lại tập tại sân Thống Nhất vào sáng 30/12.

U23 Việt Nam dự kiến còn 4 buổi tập ở TP.HCM trước khi lên đường sang Thái Lan vào chiều ngày 1/1/2020. Đội sẽ ở lại thủ đô Bangkok để đá trận giao hữu kín với U23 Bahrain vào ngày 3/1 và di chuyển xuống Buriram United một ngày sau đó.

Thầy trò HLV Park Hang-seo nằm ở bảng D cùng U23 CHDCND Triều Tiên, U23 UAE và U23 Jordan. Đội sẽ thi đấu hai trận ở Buriram vào ngày 10 và 13/1. Sau đó, Quang Hải và đồng đội di chuyển vào sáng 14/1 lên thủ đô Bangkok để đá trận cuối cùng với CHDCND Triều Tiên vào ngày 16/1.

HLV Park Hang-seo loại 3 cầu thủ trước thềm U23 châu Á
HLV Park Hang-seo loại 3 cầu thủ trước thềm U23 châu Á
Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast